Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được tổ chức từ ngày 1/7/2015 đến ngày -4/7/2015 với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh tại 99 cụm thi (gồm 38 cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì và 61 cụm thi tại tỉnh do sở GDĐT chủ trì). Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có 1.005.654 thí sinh đăng ký, trong đó: 28% thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp và 72% thí sinh sử dụng kết quả thi ĐH, CĐ và khoảng 20% thí sinh không dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ). Điều đó đã khẳng định hiệu quả của công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trong việc phân luồng học sinh, giảm chi phí do hồ sơ ảo.
Ông Nguyễn Minh Hiển, thứ trưởng bộ GD & ĐT cho biết: “Đối với những thí sinh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn trong quá trình thi như: Bị ngộ độc thức ăn, Bố, mẹ mất… Bộ GD sẽ tạo điều kiện để thí sinh đó làm bài thi một môn khác. Kết quả sẽ được tính để xét điểm tốt nghiệp, nhưng không được xét điểm vào cao đẳng, đại học.
Ông Mai Văn Trinh - cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: Cù Hiền
Trả lời câu hỏi của PV báp Người Đưa Tin, tại sao Bộ lại tổ chức kỳ thi vào tháng 7 trong tiết trời nắng nóng, phải chăng muốn né tránh kỳ họp Quốc Hội để bớt phần áp lực? Ông Mai Văn Trinh bày tỏ: “Đúng là có những việc ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thời tiết nắng nóng thì năm nay thời tiết cũng bất thường, theo thống kê số liệu thì tầm gần 50 năm trở lại đây thì nắng nóng bất thường. Về vấn đề thay đổi lịch thi thì sau kỳ thi này Bộ GD&ĐT sẽ bàn bạc lại nhiều vấn đề với địa phương, các sở và các trường đại học, rút kinh nghiệm cái được và cái chưa được”.
Vì sao bên Bộ không tổ chức kỳ thi vào giữa tháng 6, trả lời thắc mắc của PV, ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh: “Chia sẻ một chút, đầu tiên Bộ định tổ chức kỳ thi vào ngày 15/6 nhưng khi đó các trường đại học chưa kết thúc năm học, s