Bản tin 28/2: Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Bản tin 28/2: Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Thứ 3, 28/02/2023 | 07:00
0
Tài xế xe tải gây tai nạn chết người bị CSGT "tóm gọn" khi đang rửa xe; Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân về việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới...

Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Xã hội - Bản tin 28/2: Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Ảnh minh họa.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Bộ GTVT vừa công khai lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

Dự thảo bổ sung quy định: Miễn kiểm định xe ô tô mới chưa qua sử dụng, không quá 1 năm từ thời điểm sản xuất đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Quy định trên áp dụng với ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới chưa qua sử dụng, đã được cơ sở sản xuất thực hiện kiểm tra chất lượng xuất xưởng và cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (giấy chứng nhận chất lượng với xe nhập khẩu).

Với xe ô tô mới được miễn kiểm định, đơn vị đăng kiểm chỉ cần kiểm tra, căn cứ theo hồ sơ phương tiện để cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định.

Thời hạn của giấy chứng nhận kiểm định lần đầu là 30 tháng (1 năm rưỡi), các lần kiểm định sau phương tiện phải được kiểm tra và thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự kiến, dự thảo trên được Bộ GTVT lấy ý kiến người dân tới hết ngày 23/3/2023.

Trước đó, lãnh đạo Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho biết, nếu dự thảo được thông qua, dự kiến quy định trên sẽ áp dụng từ ngày 1/7 tới. Khi thông tư có hiệu lực, xe ô tô mới xuất xưởng chưa quá 1 năm sẽ được miễn kiểm định lần đầu, các xe xuất xưởng trên 1 năm vẫn phải thực hiện đăng kiểm như bình thường.

Quảng Nam: Tài xế xe tải gây tai nạn chết người đang rửa xe bị CSGT "tóm gọn"

Xã hội - Bản tin 28/2: Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới (Hình 2).

Ảnh: ATGT

Theo An Toàn Giao Thông, sáng 27/2, lãnh đạo Đội 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bàn giao người và phương tiện liên quan vụ TNGT chết người trên đường tránh Nam hầm Hải Vân cho Công an huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, 8h30 ngày 23/2, ông T.Đ. (SN 1954, trú quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng) điều khiển xe máy chạy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân (địa phận huyện Hòa Vang) xảy ra va chạm với một xe tải.

Vụ tai nạn khiến ông T.Đ. tử vong tại chỗ. Xe tải liên quan vụ TNGT bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo hình ảnh camera ghi lại, phương tiện nghi vấn gây tai nạn cho ông T.Đ. là xe tải thùng màu vàng trắng, với logo của ngành bưu chính.

Nhận thông tin phối hợp từ Phòng CSGT Công an Tp.Đà Nẵng, Đội 1 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng, dùng các biện pháp nghiệp vụ rà soát chặt trên tuyến phụ trách.

Đến 11h ngày 23/2, lực lượng chức năng Đội 1 phát hiện phương tiện nghi vấn đang rửa xe tại Km 1004+300 ven QL1A xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tổ TTKS Đội 1 lập tức tiếp cận kiểm tra và phát hiện dấu vết trên xe tải nghi vấn liên quan đến vụ TNGT nên mời lái xe điều khiển phương tiện về Phòng CSGT làm việc.

Tài xế xe tải này được xác định là Tống Văn Hùng (SN 1975, quê tỉnh Thanh Hóa). Sau quá trình đấu tranh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, tài xế Hùng đã thừa nhận hành vi gây TNGT rồi bỏ chạy.

Hơn 30.000 lượt trẻ em khó khăn được hỗ trợ học tập, khẩu phần ăn

Xã hội - Bản tin 28/2: Bộ Giao thông lấy ý kiến người dân việc bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới (Hình 3).

Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, sáng 27/2, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo truyền thông kết quả thực hiện "Hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn". Theo đó, trong 4 năm qua, hàng chục ngàn trẻ em được hỗ trợ bữa ăn hàng ngày; được trao học bổng, dụng cụ học tập trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện chương trình "Hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Từ năm 2019 - 2022, chương trình đã hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho hơn 30.000 lượt trẻ em, bao gồm hỗ trợ bữa ăn hàng ngày và hỗ trợ khẩn cấp bữa ăn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Cùng với đó, hỗ trợ học bổng cho 1.440 lượt trẻ em; hỗ trợ dụng cụ học tập cho 2.172 lượt trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng tại 56 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Chương trình "Hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" được triển khai từ năm 2019 nhằm hỗ trợ phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

Theo kế hoạch năm 2023, chương trình này tiếp tục được triển khai với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng cho hơn 9 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; trong đó có 14 tỉnh đã được nhận hỗ trợ và 7 tỉnh được nhận hỗ trợ lần đầu.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 26/2: Hàng trăm héc-ta mía của nông dân bị cháy

Chủ nhật, 26/02/2023 | 07:00
Cần hỗ trợ học phí với các ngành lĩnh vực sức khỏe; Hàng trăm héc-ta mía của nông dân Gia Lai bị cháy...là những tin nổi bật.

Bản tin 25/2: Tỉ lệ sinh viên giỏi muốn làm việc cho Nhà nước còn thấp

Thứ 7, 25/02/2023 | 07:00
Lần đầu tiên Việt Nam ghép thành công tim, thận cùng lúc cho một bệnh nhân; Vì sao tỉ lệ sinh viên giỏi muốn làm việc cho cơ quan nhà nước còn thấp?...

Bản tin 24/2: Hơn 2.000 người thương vong vì tai giao thông trong 2 tháng đầu năm

Thứ 6, 24/02/2023 | 07:00
Hơn 2.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm; Trúng tuyển đại học sớm, thí sinh đừng chủ quan...

Bản tin 23/2: Hà Nội quyết liệt "đòi lại vỉa hè"

Thứ 5, 23/02/2023 | 05:30
Tạm giữ tài xế xe khách vụ tai nạn 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam; Hà Nội quyết liệt "đòi lại vỉa hè"...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.