Anh Nguyễn Hoài Nam (ở số 7, ngách 35 Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) mặc dù đã cai nghiện thành công được 7 năm, hiện đang có công việc lái taxi, sống hòa nhập với gia đình và cộng đồng nhưng lại bị Công an phường Văn Chương (Đống Đa) bắt đi cai nghiện vào ngày 6/7 vừa qua.
Theo phản ánh của gia đình anh Cường tới cơ quan báo chí, công an phường Văn Chương đến gia đình mời anh Nam cầm hộ khẩu ra trụ sở công an phường rồi tạm giữ và đưa đi cai nghiện luôn mà không cần kiểm tra xem Nam có nghiện hay không và cũng không có thông báo trước cho gia đình.
Đại úy Nguyễn Trọng Tùng - Trưởng công an phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội khi trả lời báo Lao động cho biết: Năm 2007, qua thử ma túy của Nam có kết quả dương tính và bản thân anh Nguyễn Hoài Nam (thừa nhận sử dụng ma túy nên ngày 11/12/2007) UBND quận Đống Đa đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, sau đó anh Nam đã bỏ trốn.
Sau 3 lần lập biên bản vắng nhà, ngày 9/10/2008, công an quận Đống Đa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Hoài Nam. Đến ngày 6/7/2015, công an phường Văn Chương phát hiện anh Nam có mặt tại nhà nên đã đưa Nam về công an phường và công bố quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nam tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục LĐXH số 1.
Nhận định về vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính (PLXLVPHC) ngày 2/7/2002 thì UBND cấp quận, huyện có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy theo Điểm a, Khoản 2, Điều 26 Pháp lệnh này.
Luật sư Nguyễn Văn Quynh.
Thêm vào đó, tại Khoản 3 Điều 26 quy định: "Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là 6 tháng kể từ khi thực hiệ