Bạn đọc hỏi:
Nhà tôi có người chị gái lấy chồng cách đây 5 năm. Sau một vụ tai nạn giao thông chị có biểu hiện không bình thường, hay đập phá, la hét. Mọi người bảo chị có biểu hiện tâm thần. Khi chị có biểu hiện như vậy người chồng thường xuyên mắng chửi, có lần đánh đập chị. Bố mẹ tôi muốn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn cho chị tôi vì không muốn chị tôi sống khổ như vậy. Hiện tại, chị không nhận thức được mọi thứ xung quanh, bố mẹ tôi có thể thay chị yêu cầu ly hôn với anh rể không? Thủ tục pháp luật quy định ra sao? (sangthanh….@gmail.com)
Để được Tòa án thụ lý trong trường hợp này thì bố mẹ bạn cần tiến hành thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố người vợ mất năng lực hành vi dân sự (ảnh minh họa).
Trả lời:
Thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật có ý kiến trả lời bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì “Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ”.
Như vậy, điều kiện để bố mẹ yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn cho con bị tâm thần phải có hai điều kiện là: Có chứng nhận của cơ quan y tế người con bị mắc bệnh tâm thần và người chồng có hành vi bạo lực gia đình ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người vợ.
Tuy nhiên, để được Tòa án thụ lý trong trường hợp này thì bố mẹ bạn cần tiến hành thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố người vợ mất năng lực hành vi dân sự. Kèm theo đơn yêu cầu phải có kết luận của cơ quan chuyên môn và các chứng cứ khác để chứng minh người đó bị bệnh tâm t