Bộ trưởng GTVT: ‘Nếu biển báo bất cập ở lại thì lãnh đạo sẽ phải đi'

Bộ trưởng GTVT: ‘Nếu biển báo bất cập ở lại thì lãnh đạo sẽ phải đi'

Thứ 3, 19/01/2016 | 12:05
0
"Ngày hôm qua, có tin nhắn báo đường 356 tại Hải Phòng có tới 8 biển báo dưới 30 km/h. Hay biển báo bất hợp lý tại Khánh Hòa. Báo chí cũng nói biển báo 'bẫy' nhiều nhổ không xuể", Bộ trưởng Thăng nói.

Tin thời sự, vào ngày 19/1, Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra GTVT giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu trong hội nghị Bộ trưởng Đinh là Thăng – Bộ GTVT đã đề cập đến rất nhiều những bất cập trong ngành giao thông vận tải, tiêu biểu nhất là những vấn đề biển báo được lắp đặt trên các tuyến đường giao thông bất hợp lý trên cả nước.

Những chia sẻ thẳng thắn của Bộ trưởng đã khiến cho cả hội nghị bất ngờ và xôn xao khi Bộ trưởng Thăng cắt ngang bài tham luận của Phó tổng cục, Tổng cục Đường bộ về vấn đề thanh tra xe quá tải trong hội nghị tổng kết công tác thanh tra GTVT trong năm 2015.

Vị tư lệnh ngành thẳng thắn đối thoại với lãnh đạo Tổng cục Đường bộ về vấn đề những biển báo giao thông bất cập được dư luận quan tâm.

Xã hội - Bộ trưởng GTVT: ‘Nếu biển báo bất cập ở lại thì lãnh đạo sẽ phải đi'

Biển báo giao thông gây nhiều bất cập

Bộ trưởng Thăng cho hay: "Ngày hôm qua, có tin nhắn báo đường 356 tại Hải Phòng có tới 8 biển báo dưới 30 km/h. Hay biển báo bất hợp lý tại Khánh Hòa. Báo chí cũng nói biển báo 'bẫy' nhiều nhổ không xuể".

"Vì sao khi báo cáo lại bảo chỉ có vài biển lẻ tẻ. Nhưng khi nhận được tin nhắn lại nhổ được nhiều biển như vậy. Vai trò thanh tra ở đâu, chi cục đường bộ ở đâu, cục đường bộ ở đâu?"

Vị tư lệnh ngành GTVT gay gắt cho rằng, biển báo bất hợp lý "nói mãi rồi mà chưa làm được". "Nếu biển ở lại thì người phải đi", Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, vấn đề biển báo "núp sau cây" bẫy người dân, yêu cầu phải giải quyết dứt điểm. không được dùng biển "bẫy người ta, lừa người ta" bởi biển báo gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Họ sẽ không yên tâm, dẫn tới mất an toàn.

"Làm gì đỡ tốn tiền mà có lợi cho dân thì phải làm trước", Bộ trưởng Thăng nhấn

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.