Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời về dừng DA điện hạt nhân

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời về dừng DA điện hạt nhân

Thứ 3, 22/11/2016 | 18:55
0
Chiều 22/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, trước họp báo ít phút, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Dự án – PV).

Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009. Dự án gồm 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; công suất lắp đặt mỗi nhà máy khoảng 2000 MW để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án một cách thận trọng, chắc chắn, theo đúng quy định của pháp luật.

Chính trị - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời về dừng DA điện hạt nhân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ - Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo.

Nói về lý do dừng thực hiện dự án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Người phát ngôn của Chính phủ - Mai Tiến Dũng khẳng định: “Công nghệ hạt nhân của Liên bang Nga và Nhật Bản dự kiến sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đều là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và có mức độ an toàn rất cao nên hoàn toàn yên tâm.

Việc dừng thực hiện Dự án không phải với lý do công nghệ mà là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay như: tình hình phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư Dự án; tiềm năng sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời trở nên khả thi về kinh tế do giá thành sản xuất điện từ các dạng năng lượng này đã giảm đáng kể trong giai đoạn 5 năm qua….”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết: “Việc dừng thực hiện Dự án không làm ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện do có thể bổ sung các loại hình nguồn điện khác trong hệ thống như các nguồn nhiệt điện than, nguồn điện từ năng lượng tái tạo, nguồn điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như xem xét biện pháp tăng cường mua điện từ các nước láng giềng nhất là từ CHDCND Lào.

Việc dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Chính phủ trao đổi với các đối tác Nga và Nhật Bản cùng với thời điểm báo cáo Quốc hội xin chủ trương dừng thực hiện Dự án. Mặc dù các đối tác Nga và Nhật Bản đều bày tỏ sự đáng tiếc về việc dừng thực hiện Dự án, song về cơ bản, các đối tác Nga và Nhật Bản đều thể hiện quan hệ hữu nghị, bày tỏ sự cảm thông và tôn trọng quyết định của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc về thiện chí, sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga và Nhật Bản trong quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án, sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác tham gia trực tiếp vào Dự án như ROSATOM (Liên bang Nga), JINED (Nhật Bản)...

Việt Nam khẳng định Nga, Nhật Bản là các đối tác hàng đầu, ưu tiên trong trường hợp Việt Nam xây dựng điện hạt nhân trong tương lai”.

Tại cuộc họp báo, các thành viên Chính phủ cùng đại diện Bộ, ngành đã thẳng thắn trả lời nhiều câu hỏi của báo chí cùng quan tâm đến vấn đề này.

PV Vnexpress đặt câu hỏi: “Thời gian qua, Dự án đã triển khai một bước như: giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cơ sở vật chất. Vậy, Bộ Công Thương có phương án gì để xử lý những vấn đề đã triển khai đang còn dở dang của Dự án này?”

Thứ trưởng Bộ Công Thương – Hoàng Quốc Vượng trả lời:Các hạng mục đang thực hiện sẽ tiếp tục được sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với nguồn nhân lực cho các nhà máy này là gần 400 sinh viên sang Nga, Nhật để học về  năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân, trong thời gian tới vẫn tiếp tục các chương trình đào tạo các kỹ sư, thạc sỹ. Những ngành nghề này không chỉ phục vụ mục tiêu vận hành trong các nhà máy điện hạt nhân mà các kỹ sư có tài năng vẫn tiếp tục phục vụ phát triển khoa học nước nhà”.

Trả lời câu hỏi của PV Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị làm rõ hơn về lý do chính thức của việc dừng Dự án, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tái khẳng định:Lý do dừng thực hiện Dự án này hoàn toàn là do kinh tế, với mục tiêu hiện tại, chúng ta chọn các dự án ưu tiên đầu tư trước, tính toán cân đối lại nguồn vốn đầu tư vào các mục tiêu trọng điểm, tránh dàn trải…

Không vì lý do an toàn, không vì lý do công nghệ bởi chúng ta tin tưởng rằng, Liên bang Nga và Nhật Bản là hai nước hàng đầu thế giới về công nghệ, khoa học tiên tiến, hiện đại”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phạm Công Tạc cũng khẳng định: “Việc dừng Dự án hoàn toàn không phải nguyên nhân lo ngại an toàn về công nghệ điện hạt nhân của Nga và Nhật Bản”.

Thu Dương (ghi)

Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan

Thứ 2, 08/07/2013 | 10:49
Ngày 7-7 (tức ngày 30-3 Chăm lịch), đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận bắt đầu đón Tết Ramưwan. Đây là tết cổ truyền quan trọng nhất và mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm Hồi giáo (Bàni) sống trên địa bàn tỉnh, kéo dài một tháng với nhiều hoạt động.

ĐH Kinh tế: Bán kết cuộc thi “Thực hiện ước mơ”

Chủ nhật, 05/01/2014 | 22:33
Ngày 05 tháng 01 năm 2014, tại Phòng A103 trường Đại học Kinh tế (17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3), 56 thí sinh sẽ tham gia vòng bán kết 1 cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 2, năm học 2013 – 2014 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kinh tế tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn TP.HCM và Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM.

Chính phủ Mỹ quay trở lại làm việc

Thứ 6, 18/10/2013 | 11:08
Hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ Mỹ quay lại sở làm sau khi Tổng thống Obama ký đạo luật chấm dứt 16 ngày đóng cửa và tăng trần nợ.

Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan

Thứ 2, 08/07/2013 | 10:49
Ngày 7-7 (tức ngày 30-3 Chăm lịch), đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận bắt đầu đón Tết Ramưwan. Đây là tết cổ truyền quan trọng nhất và mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm Hồi giáo (Bàni) sống trên địa bàn tỉnh, kéo dài một tháng với nhiều hoạt động.

ĐH Kinh tế: Bán kết cuộc thi “Thực hiện ước mơ”

Chủ nhật, 05/01/2014 | 22:33
Ngày 05 tháng 01 năm 2014, tại Phòng A103 trường Đại học Kinh tế (17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3), 56 thí sinh sẽ tham gia vòng bán kết 1 cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 2, năm học 2013 – 2014 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kinh tế tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn TP.HCM và Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM.

Chính phủ Mỹ quay trở lại làm việc

Thứ 6, 18/10/2013 | 11:08
Hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ Mỹ quay lại sở làm sau khi Tổng thống Obama ký đạo luật chấm dứt 16 ngày đóng cửa và tăng trần nợ.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.