Bộ Y tế vừa bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội

Bộ Y tế vừa bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội

Thứ 2, 12/11/2018 | 14:21
0
Ngày 12/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS Tạ Thành Văn giữ chức Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội.

Theo đó, tại Quyết định số 6789/QĐ-BYT ngày 8/11/2018 bổ nhiệm GS.TS.BS Tạ Thành Văn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội, quyết định này có hiệu lực từ 1/12/2018.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ, cục, văn phòng bộ Y tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS Tạ Thành Văn giữ chức Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội, đồng thời chúc mừng tân Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội.

Chính trị - Bộ Y tế vừa bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm cho GS.TS.BS Tạ Thành Văn.

GS.TS Tạ Thành Văn từng đảm nhận các vị trí công việc như: Phó trưởng bộ môn Hóa sinh; Phó vụ trưởng vụ Khoa học và Đào tạo (bộ Y tế); Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, trường đại học Y Hà Nội.

Tiếp đó là Trưởng khoa Kỹ thuật y học (trường đại học Y Hà Nội); Phó hiệu trưởng trường đại học Y Hà Nội; Giám đốc trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học (trường đại học Y Hà Nội); Trưởng khoa xét nghiệm – bệnh viện trường đại học Y Hà Nội.

Đặc biệt, GS.TS Tạ Thành Văn còn được biết đến là học trò Việt Nam đầu tiên của Giáo sư Tasuku Honjo (Nhật Bản)- người vừa được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học 2018, tác giả của Liệu pháp điều trị ung thư bằng cách ức chế chốt kiểm miễn dịch (liệu pháp miễn dịch), cơ hội kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Y tế là ai?

Thứ 6, 09/11/2018 | 20:35
Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Trường Sơn vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Y tế.

Tuyển sinh 2018: Đại học Y Hà Nội dự kiến hạ chuẩn 3 đến 4 điểm

Thứ 5, 26/07/2018 | 12:12
Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng đại học Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ giảm 3 đến 4 điểm so với năm 2017.

Đại học Y Hà Nội nhận gần 900 hồ sơ từ thí sinh Nghệ An

Thứ 4, 25/04/2018 | 19:51
Theo kết quả ban đầu về số lượng hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của sở GD&ĐT Nghệ An, có đến gần 900 hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ĐH Y Hà Nội.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.