Bồi thường thay hơn 800 triệu, nguyên Phó phòng TN&MT hưởng án treo

Bồi thường thay hơn 800 triệu, nguyên Phó phòng TN&MT hưởng án treo

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 17/12/2021 | 15:42
0
Không trực tiếp lập phương án bồi thường mà nhờ người khác thực hiện, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vướng vòng lao lý.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Đức Hạnh (SN 1977, trú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phúc Yên, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Hạnh giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trình bày lý do kháng cáo, bị cáo Hạnh nói: “Bị cáo còn bố mẹ già, 2 con nhỏ dại, vợ làm trong ngành bưu điện không đủ điều kiện để trang trải nuôi cả gia đình, bị cáo là lao động chính. Bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 817 triệu đồng thay ông Phùng Ngọc Khuê (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này). Trước đó, quá trình công tác bị cáo cũng có nhiều giấy khen, bị cáo tha thiết xin HĐXX cấp phúc thẩm cho bị cáo hưởng án treo, có điều kiện ở bên ngoài chăm sóc bố mẹ, lo cho gia đình”.

Về hành vi phạm tội, bị cáo Hạnh thừa nhận như bản án tòa cấp sơ thẩm quy kết, theo đó: Trong quá trình thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng (gọi tắt GPMB) dự án Hồ chứa nước Lập Đình tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) thì Phạm Minh Tuấn (SN 1969) được phân công là Trưởng Ban GPMB thị xã Phúc Yên là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã.

Theo cáo buộc, UBND thị xã Phúc Yên đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ 10 đợt với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả bồi thường sai quy định tại phương án bồi thường đợt 2, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, đối với Nguyễn Đức Hạnh là cán bộ thuộc Ban GPMB được phân công lập phương án bồi thường đợt 2 nhưng Hạnh lại không làm hết trách nhiệm của mình như: Không trực tiếp lập phương án bồi thường mà nhờ Đồng Minh Thắng là người không được phân công nhiệm vụ trong việc lập phương án bồi thường thực hiện.

Sau khi anh Thắng lập xong phương án bồi thường, Hạnh không kiểm tra nên không phát hiện được việc anh Thắng lập sai mà ký ngay vào mục người lập biểu tại Biểu tổng hợp phương án bồi thường và trình Phạm Minh Tuấn – Trưởng ban GPMB ký xác nhận và ký tờ trình chuyển phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định, dẫn đến thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Như vậy, cơ quan tố tụng đủ cơ sở kết luận bị cáo Hạnh phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt bị cáo Phạm Minh Tuấn 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Huy Thiện 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Hạnh bị xử phạt 3 năm tù về tội danh trên.

Cho rằng bản thân không hề vụ lợi trong vụ án, bị cáo chỉ là nhân viên dưới quyền của Tuấn nhưng lại chịu mức hình phạt cao nhất, do vậy bị cáo Hạnh nhanh chóng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi cân nhắc diễn biến phiên xử cùng các tài liêu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX của TAND Cấp cao đồng tình với quan điểm của VKSND Cấp cao tại Hà Nội khi cho rằng: Tòa cấp sơ thẩm sắp xếp vai trò của các bị cáo không phù hợp. Trong vụ án, bị cáo Tuấn là người có trách nhiệm chính, sau đó đến bị cáo Thiện; bị cáo Hạnh chỉ có vai trò giúp sức.

Hơn nữa, bị cáo Hạnh không có động cơ vụ lợi trong vụ án, đã khắc phục hậu quả là số tiền hơn 800 triệu đồng thay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Hạnh ra khỏi đời sống xã hội. Do vậy, HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hạnh, tuyên bị cáo 3 năm tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Gia Lai bắt tạm giam nhân viên bảo vệ rừng thiếu trách nhiệm

Thứ 6, 03/12/2021 | 14:34
Trần Văn Quy, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, đã để cho "lâm tặc" khai thác 12 cây gỗ các loại với tổng khối lượng 85m3.

Khởi tố bác sĩ thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 07/09/2021 | 18:36
Bác sĩ Lê Hữu Phước bị khởi tố do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm điểm một số cá nhân thiếu trách nhiệm giám sát tại khu cách ly

Thứ 6, 06/08/2021 | 09:30
Dù mới về từ tâm dịch nhưng các công dân này vẫn chủ quan, đi lại trong khuôn viên, thậm chí còn tự do ra gặp người nhà.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.