Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel

Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel

Thứ 5, 07/09/2023 | 11:56
0
Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy bốn thanh kiếm thời La Mã cổ đại và một vũ khí dài tên là pilum có niên đại từ 1.900 năm trước trong hang động gần bờ Biển Chết.
Thế giới - Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel

Ảnh: CNN.

 
Theo thông cáo báo chí Cơ quan Cổ vật Israel đưa ra vào thứ Tư, kho vũ khí này được tìm thấy trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên En Gedi. Vũ khí được giữ trong các bao kiếm làm bằng gỗ và da thuộc.
 
Thế giới - Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel (Hình 2).

Mũi một pilum (trên) và một trong bốn thanh kiếm (dưới) được tìm thấy. Ảnh: Dafna Gazit/Cơ quan Cổ vật Israel.

 
Các nhà khoa học cho biết: “Tìm thấy một thanh kiếm đã là hiếm rồi. Nhưng bốn thanh? Đây thực sự là giấc mơ thành hiện thực! Chúng tôi đã liên tục dụi mắt và nhìn lại trước khi tin đây là sự thật”.
 
Theo các tác giả của một bài nghiên cứu được đăng tải vào thứ Tư trong cuốn “Những bài viết Nghiên cứu mới trong Khảo cổ học tại Sa mạc Judea”, những vũ khí này có thể là chiến lợi phẩm mà các phiến quân Judea cướp được từ quân đội La Mã.
 
Bằng chứng đầu tiên là việc cây pilum và những mảnh gỗ đã được xác định là bao kiếm được tìm thấy trong một hang tách biệt và khó tiếp cận trên một vách đá.
 
Những thanh kiếm “được bảo quản vô cùng tốt” này được tìm thấy bên cạnh nhiều mảnh da thuộc, gỗ và kim loại. Ba trong số bốn thanh kiếm có lưỡi bằng sắt và được cất trong bao kiếm bằng gỗ, có chiều dài 60-65cm. Thanh kiếm còn lại có chiều dài 45cm.
 
Thế giới - Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel (Hình 3).

Nhà khảo cổ Oriya Amichay (phải) và Hagay Hamer (trái) cùng thanh kiếm được tìm thấy. Ảnh: Amir Ganor/Cơ quan Cổ vật Israel.

 
Thế giới - Bốn thanh kiếm 1.900 tuổi được tìm thấy trong hang động ở Israel (Hình 4).

Amir Ganor (trái cùng), Eitan Klein (thứ hai từ bên trái), Oriya Amichay (thứ ba từ bên trái) và Amir Ganor (phải cùng). Ảnh: Yoli Schwartz/Cơ quan Cổ vật Israel.

 
Eitan Kleim, một trong các lãnh đạo của Dự án Khảo sát Sa mạc Judea cho biết: “Việc các thanh kiếm và cây pilum được giấu trong những khe đá sâu bên của một hang đá tách biệt với thế giới bên ngoài tại phía bắc của En Gedi gợi ý rằng những vũ khí này có thể đã bị chiếm đoạt làm chiến lợi phẩm khỏi binh lính La Mã hoặc từ chiến trường và được các phiến quân Judea cất giữ để sử dụng lại sau này”.
 
“Rõ ràng những phiến quân không muốn bị phát hiện đang mang các vũ khí này bởi binh lính La Mã. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu nghiên cứu về hang đá này và các vũ khí mà chúng tôi tìm thấy trong đó. Chúng tôi muốn tìm ra ai là người sở hữu những thanh kiếm này. Chúng được sản xuất ở đâu, khi nào và bằng cách nào”.
 
Cuộc khai quật sau đó đã phát hiện một đồng tiền làm bằng đồng “Bar Kokhba” có niên đại từ năm 132 tới năm 135 sau công nguyên, có thể giúp xác định niên đại của những thanh kiếm. Vào thời điểm đó, Khởi nghĩa Bar Kokhba, hay còn gọi là Khởi nghĩa Do thái lần thứ Hai đã chứng kiến lực lượng phiến quân Do Thái nổi dậy chống lại đế quốc La Mã tại khu vực này.
 
Eli Escusido, Giám đốc Cơ quan Cổ vật Israel, cho biết: “Đây là một phát hiện rất kịch tính và thú vị, chúng mang lại cái nhìn về một thời điểm trong lịch sử. Không phải ai cũng biết rằng điều kiện khí hậu khô của Sa mạc Judea đã giúp bảo quản những hiện vật theo cách mà không nơi nào khác trong nước làm được. Đây là một khối hiện vật độc nhất, và trong đó có những mảnh cuộn giấy viết, những đồng tiền từ thời Khởi nghĩa Do Thái, những dép da và giờ đây cả những thanh kiếm vẫn còn trong bao, vẫn còn sắc như thể chúng mới được giấu đi ngày hôm nay vậy”.
 
Nguyễn Quang Minh (theo CNN)
 
 

Chiến đấu cơ Nga phá hủy 4 xuồng cao tốc chở binh sĩ Ukraine đổ bộ ở Crimea

Thứ 2, 04/09/2023 | 19:07
Nhóm binh sĩ Ukraine có kế hoạch đổ bộ ở mũi cực tây của bán đảo Crimea, theo RT.

Ông trùm Ấn Độ đến điện thoại cũng không có nhưng quyên góp tài sản khổng lồ

Thứ 2, 04/09/2023 | 14:10
R Thyagarajan được cho là một trong những nhà tài chính có phong cách khác biệt nhất thế giới.

Đi đào đất phát hiện những cổ vật kỳ lạ (P2)

Chủ nhật, 06/08/2023 | 15:52
Các bức tượng do Joshua Goode tạo ra có sự pha trộn giữa sự thật và hư cấu, điều đó càng tăng thêm sự thú vị, hài hước trong hành trình khai quật.

Các nhà khảo cổ cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy món đồ lạ của 4 em học sinh  

Thứ 2, 13/07/2020 | 15:57
Tại vùng đất Israel cổ đại, nhóm học sinh tiểu học bắt được một báu vật cổ hiếm nhất trong lịch sử.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.