Theo RT, các nhà ngoại giao EU muốn đàm phán Brexit sớm được bắt đầu, góp phần làm giảm những rủi ro về khả năng gây thêm tổn hại đến khối.
"Đàm phán cần diễn ra nhanh chóng vì lợi ích chung", Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói. Ông nhấn mạnh rằng 27 quốc gia thành viên cần phải đặt ra mục tiêu mới cho EU hoặc chủ nghĩa đại chúng sẽ có cơ hội phát triển.
Các ngoại trưởng nhóm 6 nước sáng lập EU muốn Anh sớm hoàn tất thủ tục rời liên minh.
"Đó là vì lợi ích của Anh và lợi ích của EU, để chúng ta không bị rơi vào thời kỳ lấp lửng kéo dài, có thể dẫn đến những hệ quả tài chính, kinh tế và cả chính trị", ông Ayrault nói thêm.
Sau cuộc họp, nhóm 6 nước sáng lập EU, bao gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Italy, Bỉ và Luxembourg đã đưa ra tuyên bố chung, muốn Anh sớm đưa ra quyết định.
"Chúng tôi chờ đợi chính phủ Anh cung cấp thông tin rõ ràng và sớm thông qua hiệu lực cho quyết định này một cách sớm nhất", tuyên bố từ các ngoại trưởng 6 nước sáng lập EU.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thì bày tỏ quan điểm thận trọng. Ông nói rằng, cuộc trưng cầu dân ý ở Anh cần được xem như một dấu hiệu khiến EU thức tỉnh. Liên minh "không được kích động hay rơi vào tình trạng tê liệt".
Ông Steinmeir nói thêm, các chính trị gia EU cần phải bắt đầu lắng nghe, không chỉ đối với "sự kỳ vọng của các chính phủ châu Âu, mà còn đối với sự kỳ vọng của người dân".
Xem thêm >>> Nhiều người Anh vẫn chưa hiểu Brexit nghĩa là gì
Tuy nhiên, Anh đã bày tỏ quan điểm rằng nước này không vội vàng bắt đầu tiến trình rời EU. Thủ tướng Anh David Cameroon nói sẽ từ chức vào tháng 10 tới, vì không thể thuyết phục công chúng ở lại EU. Ông Cameroon cũng nói, người kế nhiệm cần phải đưa ra quyết định về thời điểm rời liên minh.