Brexit: Anh phát hiện 80.000 chữ ký giả mạo yêu cầu bỏ phiếu lại

Brexit: Anh phát hiện 80.000 chữ ký giả mạo yêu cầu bỏ phiếu lại

Thứ 3, 28/06/2016 | 10:02
0
Quốc hội Anh đã phát hiện gần 80.000 chữ ký giả trong đơn kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý vòng hai về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu EU.

Reuters đưa tin, Ủy ban Đơn thỉnh nguyện Quốc hội Anh thông báo họ đã xóa khoảng 77.000 chữ ký giả trên trang web của Quốc hội Anh về yêu cầu tổ chức lại cuộc trưng cầu dân ý Anh đi hay ở lại EU. Hiện nay, các nhà chức trách sẽ tiếp tục giảm sát những hoạt động đáng ngờ đó.

Sau khi Anh thông báo về kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6, rất nhiều người dân Anh đã kiến nghị tổ chức lại cuộc bỏ phiếu. Trên trang web của Quốc hội Anh nhận hơn 3 triệu chữ ký, nhưng rất nhiều trong số đó là chữ kí giả.

Thế giới - Brexit: Anh phát hiện 80.000 chữ ký giả mạo yêu cầu bỏ phiếu lại

Số lượng chữ kí thu thập trên trang web Quốc hội Anh về yêu cầu bỏ phiếu lại cuộc trưng cầu dân ý Anh đi hay ở lại EU

Chủ tịch Ủy ban Đơn thỉnh nguyện của Quốc hội Anh Helen Jones nhấn mạnh: “Chúng tôi coi chữ ký giả trên đơn thỉnh nguyện là vấn đề nghiêm túc, bởi nó sẽ phá hoại sự dân chủ trong nghị viện”. Bà nói thêm rằng ủy ban sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về việc các nghị sĩ nên tranh luận về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý lần hai hay không.

Kết quả trưng cầu dân ý về Brexit hôm 24/6 cho thấy 17,4 triệu người, tương đương 51,9% số người Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Ủy ban Bầu cử Anh thông báo tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là 72,2%.

Trước các con số về cuộc trưng cầu, đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ chỉ công nhận kết quả khi tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt từ 75% và trên 60% người bỏ phiếu cho lựa chọn rời hoặc ở lại EU chiếm từ 60% trở lên.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon phát biểu trước truyền thống ngày 27/6: “Tôi có thể yêu cầu nghị viện Scotland bỏ phiếu để bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý về Brexit hôm 23/6. Trước đó, hôm 26/6, Nicola nhấn mạnh rằng Scotland sẽ cố gắng hết sức để ở lại EU.

Cùng với đó, AP cũng dẫn kết quả thăm dò dư luận của tổ chức ScotPulse cho thấy, 59% người dân Scotland muốn tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.