Bức thư của nhà vật lý Albert Einstein lập kỷ lục bán đấu giá gần 3 triệu USD

Bức thư của nhà vật lý Albert Einstein lập kỷ lục bán đấu giá gần 3 triệu USD

Thứ 4, 05/12/2018 | 20:32
0
Chiều 4/12 tại New York (Mỹ), nhà đấu giá Christie's công bố bức thư tiếng Đức của Albert Einstein viết với nội dung nghi ngờ sự tồn tại của Chúa đã tìm ra chủ sở hữu mới với mức giá 2,89 triệu USD.
Sự kiện - Bức thư của nhà vật lý Albert Einstein lập kỷ lục bán đấu giá gần 3 triệu USD

Nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein. (Nguồn: AP)

Ngày 3/1/1954, tức khoảng một năm trước khi qua đời, Albert Einstein đã viết một lá thư gửi tới Eric B. Gutkind, một nhà triết học người Do Thái. Trong bức thư này, nhà khoa học thiên tài chế giễu một cách rất lịch sự những ai tin vào tôn giáo hay Thượng đế nói chung.

Theo Zing.vn, bức thư là cách Einstein phản ứng trước cuốn sách của ông Gutkind xuất bản năm 1952 mang tựa đề Choose Life: The Biblical Call to Revolt (tạm dịch: Lựa chọn cuộc sống: Lời kêu gọi nổi dậy từ Kinh Thánh). Trong cuốn sách này, ông Gutkind cho rằng tâm hồn của đa số nhân loại đang trở nên suy đồi bởi sự u mê nhưng khẳng định người Do Thái là một ngoại lệ.

Einstein cũng là một người Do Thái. Ông và triết gia Gutkind có rất nhiều điểm chung trong các quan điểm "về thái độ thực tế với sự sống và cộng đồng loài người", nhưng nhà khoa học cũng thể hiện quan niệm rõ ràng về tôn giáo.

Bức thư có đoạn viết: "Từ 'Chúa' không có nghĩa gì nhiều hơn là một biểu hiện và sản phẩm của sự yếu đuối của con người. Kinh Thánh là một bộ sưu tập thuần túy những huyền thoại về danh dự, truyền thống nhưng nghe khá trẻ con".

Câu nói này từng được xem là bằng chứng cho việc nhà vật lý học nổi tiếng với Thuyết Tương đối là một người vô thần. Song Einstein luôn nói ông không phải người vô thần và phản đối việc bị "gắn mác" như vậy.

Trả lời CNN, ông Peter Klarnet, chuyên gia thẩm định sách và văn bản nhận định bức thư này là "một tuyên bố rất quan trọng trong các cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học".

Bức thư này từng được bán đấu giá trên eBay vào năm 2012. Trước khi được Christie's đem ra đấu giá, bức thư được trưng bày tại Pace Gallery ở San Francisco, Mỹ, đến cuối tháng 11.

Theo Vietnamplus, Christie's kỳ vọng bức thư sẽ được bán với giá từ khoảng 1 đến 1,5 triệu USD. Trước đó, một bức thư khác được Einstein viết vào năm 1939 gửi Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin D. Roosevelt, cảnh báo ông chủ Nhà Trắng về việc Đức đang nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử, đã được bán với giá 2,1 triệu USD vào năm 2002.

Phong Linh (tổng hợp)

Nobel Vật Lý 2018 vinh danh 3 nhà khoa học vật lý laser

Thứ 3, 02/10/2018 | 18:43
Donna Strickland là nữ khoa học gia đầu tiên kể từ năm 1963 nhận được giải thưởng Nobel Vật Lý danh giá.

Albert Einstein: Óc hài hước của một thiên tài

Thứ 5, 08/09/2016 | 16:28
Không phải ngẫu nhiên mà tên gọi "Einstein" trở nên đồng nghĩa với "thiên tài".
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.