Bức xúc vì bữa ăn bán trú, phụ huynh đòi thay đổi Hiệu trưởng

Bức xúc vì bữa ăn bán trú, phụ huynh đòi thay đổi Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 03/11/2020 | 19:17
0
Xung đột giữa phụ huynh với lãnh đạo trường tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TP.HCM liên quan đến bữa ăn bán trú vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Đóng tiền nhiều nhưng học sinh bị đói

Đến trưa 3/11, trước cổng trường tiểu học Trần Thị Bưởi vẫn còn rất nhiều phụ huynh tụ tập, bàn tán về chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú.

Sự việc này diễn ra từ tối 2/11, khi hàng trăm phụ huynh kéo đến trường, bày tỏ sự quan ngại, phản đối về chất lượng bữa ăn trưa của các con nhìn không đạt được yêu cầu.

Phụ huynh Trần Thanh Tuấn cho biết: “Sau khi đưa con đi học, tôi ở lại trường để theo dõi vấn đề bữa ăn. Vì thời gian qua, cháu nhà tôi đi học về liên tục đòi ăn, khát nước vì trường không đủ nước cho uống”.

Còn phụ huynh Nguyễn Thanh Thảo bày tỏ thất vọng vì lãnh đạo nhà trường không cầu thị trước phán ảnh của tập thể phụ huynh nên họ “không còn niềm tin”, thậm chí đề nghị “thay đổi Hiệu trưởng”.

Các phụ huynh yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo nhà trường để có câu trả lời rõ ràng về chất lượng bữa ăn của học sinh.

Giáo dục - Bức xúc vì bữa ăn bán trú, phụ huynh đòi thay đổi Hiệu trưởng

Phụ huynh tụ tập trước cổng trường vì bức xúc chất lượng bữa ăn bán trú.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng Mười khi ban đại diện phụ huynh đi khảo sát bữa ăn bán trú và chia sẻ hình ảnh cho nhiều phụ huynh khác.

Thấy bữa ăn chỉ có vài miếng trứng chiên, canh và chuối, nhiều phụ huynh bức xúc, đề nghị gặp ban giám hiệu và giám sát nguồn thực phẩm.

Ngày 23/10, một nhóm phụ huynh thực hiện giám sát nguồn thực phẩm nấu ăn của trường từ 5h sáng. Đến khi thấy hóa đơn mua hàng của bếp ăn vào ngày 30/10, phụ huynh càng bức xúc hơn vì giá thực phẩm “rẻ đến khó tin”.

Cụ thể, 1kg giò sống được cung cấp vào trường chỉ có giá 64 nghìn đồng, 1kg giò lụa giá 65 nghìn đồng… tức là rẻ hơn quá nhiều so với giá ở siêu thị hoặc các cửa hàng uy tín.

Bất bình khi nhà trường thu tiền cao nhưng thực tế bữa ăn không tương xứng, nhiều phụ huynh đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, đơn vị nấu ăn.

Phụ huynh Trần Thị Minh Hạnh phẫn nộ: “Tiền cho bữa trưa và xế là 30 nghìn đồng/ngày/học sinh. Ngoài ra, chúng tôi còn trả tiền phục vụ bán trú 200 nghìn đồng/tháng/học sinh, phí phục vụ vệ sinh bán trú là 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức chi phí như vậy mà con chúng tôi phải ăn thức ăn kém chất lượng là không thể chấp nhận được”.

Nhà trường xin lỗi, mong phụ huynh phối hợp

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, phía nhà trường khẳng định sẽ đổi nhà cung cấp thực phẩm trước đề nghị của phụ huynh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Thị Bưởi cho biết, đã nhắn tin xin lỗi phụ huynh và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn của học sinh.

Đồng thời, bà Hương phủ nhận về việc có tiêu cực trong việc này.

Từ ngày 3/11, trường đã thay đổi nhà cung cấp thực phẩm và hạt nêm, gia vị, dầu ăn theo giới thiệu của phụ huynh. Còn nhà tổ chức nấu ăn chưa thay đổi nhưng vẫn để cho phụ huynh tham gia giám sát chặt chẽ.

Nhà trường sẽ tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh trong thời gian sớm nhất để giải quyết toàn diện vấn đề.

Giáo dục - Bức xúc vì bữa ăn bán trú, phụ huynh đòi thay đổi Hiệu trưởng (Hình 2).
Lãnh đạo trường tiểu học Trần Thị Bưởi khẳng định, sẽ thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm theo đề nghị của phụ huynh.

Còn bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT quận 9 nhận định: “Sự việc xảy ra tại trường Trần Thị Bưởi là sự cố rất đáng tiếc, sẽ phải được rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các trường khác để không lặp lại sự việc tương tự xảy ra”.

Trường tiểu học Trần Thị Bưởi mới đi vào hoạt động 2 năm với các đơn vị nấu ăn, cung cấp thực phẩm đều đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo pháp lý yêu cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh tự phụ huynh, lãnh đạo phòng GD&ĐT, UBND quận 9, ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã xuống trường kiểm tra.

“Tại thời điểm đó, phía nhà trường, đơn vị nấu ăn đều cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết như yêu cầu. Thế nhưng, cách giải thích của Hiệu trưởng trường với phụ huynh chưa rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm nên cần phải rút kinh nghiệm”, bà Hiền cho hay.

Đồng thời, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận 9 chỉ đạo, nhà trường cần tăng cường quan tâm, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo chất lượng bữa ăn, phải xây dựng lại bộ thực đơn đạt chuẩn dinh dưỡng cho học sinh.

 

Sai phạm về thu nhập giáo viên, nguyên Hiệu trưởng bị đề nghị kỷ luật

Thứ 5, 29/10/2020 | 18:41
Sau phản ánh của giáo viên trường TH & THCS Nguyễn Văn Trỗi, Thanh tra huyện Chư Prông đã xác định số tiền sai phạm là hơn 220 triệu đồng.

TP.HCM: Một Hiệu trưởng bị giáng chức vì thu chi không minh bạch

Thứ 6, 23/10/2020 | 15:02
Do để xảy ra thiếu sót trong hoạt động tài chính, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị giáng chức.

Khởi tố bị can, tạm giam Phó hiệu trưởng dùng ma tuý ở Bắc Kạn

Thứ 4, 30/09/2020 | 14:09
Ngày 30/9, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Xuân Kiểm - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.