Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng

Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 07/05/2023 | 12:39
0
Để 2 doanh nghiệp chăn nuôi lợn chuyển đổi hơn 30 ha đất rừng, đào bới, san lấp hàng nghìn m3 đất núi trái phép, chính quyền mới xử phạt và bắt khôi phục hiện trạng

Hai công ty chăn nuôi lợn 5.000 tỷ nhưng chây ì

hỗ trợ dân 800 triệu đồng

Tháng 5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 1443/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (Công ty Xuân Thiện 2) tại xã Nguyệt Ấn và Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

Dự án có quy mô 97,04ha, vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng, nuôi 5.000 lợn nái và 35.000 lợn thịt.

Đồng thời, tháng 5/2021, cũng tại xã Nguyệt Ấn và Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, bằng quyết định số 1442/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3 (Công ty Xuân Thiện 3), tại xã Nguyệt Ấn và Minh Tiến.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 104,5ha, tổng vốn đầu tư dự kiến cũng khoảng 2.500 tỷ đồng (vốn nhà đầu tư 375 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 2.125 tỷ đồng) với công suất dự kiến 5.000 lợn nái và 35.000 lợn thịt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu nhà cầu tư chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, phòng cháy chữa cháy...

Dân sinh - Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng

Hàng chục ha đất rừng sản xuất tại huyện Ngọc Lặc bị doanh nghiệp tự ý chuyển đổi, đào bới san lấp mặt bằng khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai.

Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo UBND các xã có đất thuộc phạm vi dự án quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất; quản lý chặt chẽ hoạt động của dự án, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo tìm hiểu của PV, dù chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, nhưng chủ đầu tư vẫn tự ý chuyển đổi hàng chục ha đất rừng thuộc phạm vị của dự án, san lấp mặt bằng để xây dựng các hạng mục, gây thiệt hại cho dân.

Khi triển khai thi công dự án chăn nuôi lợn và sản xuất lợn giống công nghệ cao của Công ty Xuân Thiện 2, đơn vị thi công đã cho san lấp đắp đường, tạo thành một đập nước từ trên vùng đất cao thuộc xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Tháng 9/2022, khi xảy ra một trận mưa lớn gây vỡ đập, cuốn trôi tài sản của hàng chục hộ dân thuộc làng Pheo, xã Nguyệt Ấn.

Sau khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, cam kết hỗ trợ cho dân, nhưng đến nay vẫn không thực hiện.

Ông Lê Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn cho biết, từ năm 2022, Công ty Xuân Thiện đã bắt đầu đưa máy móc vào san lấp mặt bằng dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại địa phương, đến nay dự án vẫn đang còn khoảng 1,8 ha mặt bằng người dân chưa chấp thuận phương án đền bù.

Dân sinh - Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng (Hình 2).

Chính quyền xử phạt hành chính, buộc doanh nghiệp khôi phục hiện trạng sau khi hàng chục nghìn m3 đất núi bị đào bới, san gạt.

Cũng theo ông Dũng, ngày 30/9/2022 (bão số 4), trời mưa to, nước thượng nguồn đổ về làm vỡ hồ chứa nước trong khu vực dự án Công ty Xuân Thiện gây ra lũ lụt. Hậu quả, gây thiệt hại tài sản và đồ dùng sinh hoạt của người dân làng Pheo.

Công ty Xuân Thiện và chính quyền địa phương đã đến từng nhà kiểm đếm, thống kê thiệt hại tài sản 52 hộ dân. Tổng số tiền Công ty Xuân Thiện cam kết hỗ trợ cho dân là 829 triệu đồng. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện.

Để đào bới hàng nghìn m3 đất rừng rồi mới xử phạt

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc ban hành quyết định số 1301/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (Trụ sở chính: Làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), do ông Nguyễn Huy Hoàng làm Giám đốc số tiền xử phạt là 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt, Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với tổng diện tích vi phạm là 20,75 ha".

Dân sinh - Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng (Hình 3).

Quyết định số 1301/QĐ-XPHC đối với Công ty Xuân Thiện 2.

Cụ thể Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 đã tự ý bóc phong hóa, san gạt, lu lèn tạo mặt bằng đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 20,75 ha trong phạm vi dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành quyết định số 1302/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3 (Trụ sở chính: Thôn Phú Thọ, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), cũng do ông Nguyễn Huy Hoàng làm Giám đốc; số tiền xử phạt là 70 triệu đồng.

Dân sinh - Buộc doanh nghiệp đào bới 30ha đất rừng phải khôi phục nguyên trạng (Hình 4).

Quyết định số 1302/QĐ-XPHC đối với Công ty Xuân Thiện 3.

Lý do xử phạt, Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3, đã tự ý bóc phong hóa, san gạt, lu lèn tạo mặt bằng đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 11,02 ha trong phạm vi dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 3, tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Thanh Hóa: Xử phạt trại lợn gây ô nhiễm môi trường 150 triệu đồng

Thứ 6, 23/09/2022 | 12:12
Một trang trại chăn nuôi lợn bị Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt 150 triệu đồng vì xả thải không đạt chuẩn ra môi trường khiến cá bị chết.

Sét đánh trúng trang trại ở Thái Bình, hàng trăm con lợn chết la liệt

Thứ 6, 13/05/2022 | 10:40
Tại Thái Bình vừa xảy ra vụ sét đánh trúng trang trại lợn khiến 229 con lợn bị chết. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Chính quyền vào cuộc vụ dân tố trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Thứ 5, 04/03/2021 | 10:33
Sau khi Người Đưa Tin Pháp Luật phản ánh người dân xã Thanh Xuân (Thanh Hóa) tố trại lợn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.