Buồn - vui chuyện thưởng tết của nghề giáo viên

Buồn - vui chuyện thưởng tết của nghề giáo viên

Chủ nhật, 07/02/2016 | 10:14
0
200- 500 ngàn đồng là mức thưởng những người làm nghề giáo được hưởng mỗi dịp tết đến.

Bên cạnh những ngành có mức thưởng “khủng” vào dịp tết đến xuân về như tài chính, xăng dầu, bất động sản..., thì vẫn có một ngành mà từ bao lâu nay, các nhân viên chưa năm nào dám hi vọng đến khoản tiền thưởng tết. Đó là nghề giáo viên.

Mỗi năm, khi người người háo hức với các mức thưởng tết “khủng” thì những người lái đò tri thức vẫn ngậm ngùi cười trừ khi nhắc đến mức thưởng dịp tết đến xuân về.

Những năm gần đây, bằng sự “co kéo” từ nguồn này, nguồn khác, nhiều trường cũng cố thu xếp một khoản tiền nho nhỏ coi như “khoản an ủi”, động viên giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Xã hội - Buồn - vui chuyện thưởng tết của nghề giáo viên

Số tiền thưởng tết các thầy cố giáo được nhận từ 200.000- 500.000 đồng như một khoản "động viên" cho cả năm giảng dạy (ảnh minh họa)

"Khoản an ủi" này kiến nhiều giáo viên khi nhắc đến đều đưa mắt nhìn nhau cười trừ. Bởi, dù có thâm niên hay không thâm niên, mức thưởng vẫn ngang hàng nhau. Đó cũng chỉ là mấy trăm ngàn hay thậm chí là các hiện vật.

Nhiều giáo viên có gần chục năm công tác trong nghề nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng khi mỗi dịp tết đến xuân về, tiền thưởng Tết vẫn chẳng được là bao. Một số giáo viên chia sẻ, cả năm làm vất vả, cũng mong đến ngày Tết có khoản thưởng kha khá nhưng nhiều năm qua vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Qua tìm hiểu được biết, mỗi năm, các trường được cấp một khoản ngân sách để chi cho các hoạt động, phong trào, quỹ lương… nếu còn dư thì số tiền đó sẽ chia cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường vào dịp cuối năm, xem như đó là khoản thưởng tết.

Trung bình số tiền này giao động từ 200.000 - 500.000 đồng. Có trường tiết kiệm được nhiều khoản chi hơn thì mức thưởng nhích được lên con số 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Tuy nhiên, số này thực sự rất ít.

Thậm chí, nếu trong năm học trường, phòng tổ chức nhiều hoạt động phụ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.