Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc “khủng” nặng gần 40kg

Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc “khủng” nặng gần 40kg

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 21/03/2019 | 21:35
0
Người dân địa phương sau khi biết tin đã kéo tới nhà ông Thứ để chiêm ngưỡng, chụp ảnh và thưởng thức củ khoai vạc “khủng” nặng gần 40kg mà lần đầu tiên trong đời họ được nhìn thấy.

Những ngày gần đây, người dân tại xóm 2, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh kéo tới nhà ông Đặng Hữu Thứ để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm và xin thưởng thức củ khoai vạc ông này vừa đào được.

Ông Thứ cho biết, khi ra vườn kiểm tra, ông phát hiện cây khoai vạc mình trồng cách đây 2 năm trồi một phần trên đất nên đào lên để nấu ăn. Khi đưa lên khỏi mặt đất, cụ ông U80 bất ngờ khi củ khoai có hàng chục nhánh kết với thân, nặng trên mức bình thường. Đã 75 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ông Thứ thấy cú khoai vạc to như vậy.

Tin nhanh - Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc “khủng” nặng gần 40kg

Ông Thứ bên củ khoai vạc "khủng" mình vừa đào được.

Ông Thứ phải rất vất vả mới đưa được củ khoai vào nhà. Tiện đặt lên bàn cân, củ khoai cụ ông U80 vừa đào được nặng gần 40kg.

“Cách đây 2 năm, thấy một nhánh khoai nhỏ trồi trên mặt đất tại bờ rào nên tôi đã đắp đất lên và bón phân cho nó. Bây giờ đào lên thấy củ khoai to và nặng tới gần 40kg. Đây là lần đầu tiên tôi thấy củ khoai vạc to như vậy. Đứa cháu thấy tôi đào được khoai “khủng” nên chụp ảnh hộ và đưa lên facebook. Khi xem hình ảnh, nhiều người kéo tới xem và chụp ảnh làm kỷ niệm. Tôi đã nấu khoai lên cho mọi người cùng ăn, nhưng tới nay vẫn chưa hết củ khoai”, ông Thứ cho hay.

Tin nhanh - Cả làng kéo tới nhà cụ ông U80 thưởng thức khoai vạc “khủng” nặng gần 40kg (Hình 2).

Đây là lần đầu tiên người dân địa phương được nhìn thấy củ khoai vạc lớn như vậy.

Được biết, ông Thứ từng tham gia quân ngũ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mang quân hàm Thiếu tá. Sau khi ra quân, phục viên trở về nhà, ông Thứ tham gia công tác đoàn thể tại địa phương trong nhiều năm. Dù đã 75 tuổi nhưng sức khỏe của cựu quân nhân còn khá tốt. Cụ ông cũng được coi là một lão nông, người làm kinh tế vườn trại có tiếng tại miền sơn cước Hương Khê.

Khoai vạc hay còn gọi là khoai mỡ, khoai tím, củ cải, củ mỡ, củ cầm, củ đỏ, củ tía, khoai tía, khoai ngà, khoai long, khoai bướu, khoai trút, khoai ngọt…. Khoai vạc có tên khoa học Dioscorea alata, họ Củ nâu được trồng nhiều ở châu Phi. Ở nước ta, cây trồng khắp nông thôn để lấy củ ăn; củ có khi to hay rất to, nặng từ 4 - 50kg.

Đông y gọi khoai vạc là Mao thử. Khoai vạc có 2 loại: ruột trắng và ruột tím. Loại ruột trắng, củ chùm nặng 4 - 5kg/củ. Loại ruột tím có tím than và tím bông lau, loại này củ suôn, dài, tuy củ nhỏ hơn loại ruột trắng nhưng ngon.

Khoai vạc có tác dụng như: Nhuận tràng, chữa viêm ruột, duy trì đường huyết và trọng lượng cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch, lợi tiểu có tác dụng chống viêm nhiễm nên rất tốt cho những người mắc bệnh viêm đường tiểu, rất tốt cho hệ thống sinh dục phụ nữ …

Phải để tội phạm ma túy khiếp đảm khi qua Hà Tĩnh

Thứ 3, 19/02/2019 | 07:19
3 ngày triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 300 kg ma túy, những thành tích xuất sắc của lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã được ghi nhận đánh giá cao tại buổi khen thưởng chiều 18/2.

Củ khoai tây có sẵn ở Việt Nam được ví là “thần dược” chữa đau dạ dày

Thứ 6, 26/10/2018 | 20:00
Tại một số nước ở châu Âu, từ lâu, người ta có kinh nghiệm dùng khoai tây chữa đau dạ dày mang lại kết quả tốt.

Cụ ông U80 kiện tình cũ đòi hơn 1,3 tỷ đồng

Thứ 6, 17/11/2017 | 07:00
Ông Thạnh cho bà Ngọc vay số tiền 800 triệu đồng để mua nhà trong thời gian 2 người sống chung như vợ chồng. Sau khi chia tay, ông Thạnh đòi lại cả gốc và lãi số tiền này nhưng bà Ngọc không trả nên ông Thạnh khởi kiện bà Ngọc ra tòa.
Cùng tác giả

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.