Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định

Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 17/12/2019 | 11:01
0
Bà Đoàn Thị Kim Diệp, Phó Trưởng phòng Giám định của trung tâm Giám định Y khoa Cà Mau được hưởng phụ cấp sai quy định. Ngoài ra, vị này còn được “ưu ái” cho đi học không đúng chuẩn.

Trước những “ưu ái” bà Diệp được hưởng, nhiều viên chức của đơn vị này bức xúc có đơn gửi cơ quan chức năng, báo chí nhằm làm rõ những thông tin nêu trên nhưng đến nay chưa được giải quyết thấu đáo.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/2/2012, trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cà Mau có Đề nghị số 03/ĐN-GĐYK gửi sở Y tế tỉnh, về việc cho bà Đoàn Thị Kim Diệp hưởng chế độ phụ cấp độc hại đối với viên chức làm công tác lưu trữ và bà Diệp được cho hưởng phụ cấp 0,2.

Tin nhanh - Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định

Trung tâm Giám định Y khoa Cà Mau – nơi bà Diệp giữ chức Phó trưởng phòng Giám định.

Đến ngày 22/3/2012, trung tâm Giám định Y khoa có Quyết định số 01/QĐ-TTGĐYK về việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Kim Diệp, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Giám định trung tâm Giám định Y khoa.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/4/2012 và bà Diệp được hưởng lương phụ cấp 0,2.

Một báo cáo của trung tâm Giám định Y khoa Cà Mau đã chỉ rõ, căn cứ theo Đề nghị số 03 về việc hưởng chế độ phụ cấp độc hại thì bà Diệp hưởng phụ cấp độc hại 0,2 của tháng 3/2012 là đúng quy định, còn từ thời gian được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng là sai.

Tin nhanh - Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định (Hình 2).

Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2018 của trung tâm Giám định Y khoa thể hiện bà Diệp hưởng cùng lúc 2 phụ cấp.

“Kể từ ngày 1/4/2012 đến nay (theo báo cáo ngày 18/2/2019 – PV), bà Diệp hưởng không đúng vì theo quyết định của Giám đốc trung tâm Giám định Y khoa về việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng phòng khám giám định, được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2, còn công tác văn thư lưu trữ chỉ là kiêm nhiệm”, báo cáo trung tâm Giám định Y khoa cho hay.

Ngoài ra, ngày 2/4/2014, trường Chính trị tỉnh Cà Mau có thông báo về việc chiêu sinh mở lớp hoàn chỉnh trung cấp lý luận Chính trị - hành chính Chương trình Chuyên viên – Hệ vừa học vừa làm – khóa 56, năm học 2014 – 2015.

Tin nhanh - Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định (Hình 3).

Thông báo chiêu sinh của trường Chính trị tỉnh Cà Mau thể hiện đối tượng phải có bằng đại học.

Thông báo tuyển sinh nêu rõ, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành trong tỉnh, các huyện và TP.Cà Mau, có bằng tốt nghiệp Đại học.

Lạ thay, khi đó bà Diệp chỉ có trình độ trung cấp y sỹ. Dư luận đặt câu hỏi với tiêu chuẩn quy định và trình độ hiện có của bà Diệp thì thời điểm đó, bà có đảm bảo điều kiện để được đi học. Có hay không sự “ưu ái” quá mức?

Tin nhanh - Cà Mau: Nữ Phó phòng được nhận nhiều “ưu ái” trái quy định (Hình 4).

Ông Đặng Hoàn Văn, Giám đốc trung tâm Giám định Y khoa quyết định cho bà Diệp đi học lớp trung cấp lý luận Chính trị.

Ngày 16/12, trao đổi trực tiếp với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc sở Y tế Cà Mau cho biết, bà Diệp được hưởng phụ cấp độc hại là chưa đúng, sở Tài chính đã phát hiện và cắt chế độ này.

“Hồi đó, sở có văn bản đồng ý cho bà Diệp hưởng 0,2 phụ cấp độc hại. Thời điểm đó, sở cũng hiểu rằng như vậy là đúng, sau đó, đã cùng với sở Tài chính xem xét lại”, ông Dũng chia sẻ.

Về vấn đề bà Diệp được cho đi học không đúng chuẩn, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với trung tâm Giám định Y khoa để tìm hiểu thông tin, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Vụ vừa nghỉ thai sản vừa nhận lương: Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan

Thứ 5, 28/11/2019 | 20:17
Liên quan đến phản ánh “kế toán vừa nhận thai sản vừa nhận lương”, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn về việc xử lý kết quả xác minh do báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh.

Vụ vừa nghỉ thai sản vừa nhận lương: Đề xuất kiểm điểm tổ chức và cá nhân có liên quan

Thứ 6, 01/11/2019 | 09:21
Liên quan đến phản ánh "kế toán vừa nhận thai sản vừa nhận lương" xảy ra tại trung tâm Huấn luyện, đào tạo và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau, sở Tài chính tỉnh này vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin do báo Người Đưa Tin phản ánh.

Vụ nghỉ thai sản được nhận lương: Đã thu hồi tiền, tố thêm sai phạm

Thứ 4, 30/10/2019 | 16:18
Liên quan đến phản ánh "kế toàn vừa hưởng nghỉ thai sản, vừa hưởng lương", trung tâm Huấn luyện, đào tạo và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau đã thu hồi số tiền lương tháng 10/2019 chi sai.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.