Ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ lý do không “chạy” cho con vào trường điểm

Ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ lý do không “chạy” cho con vào trường điểm

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 31/07/2018 | 07:39
2
Ai cũng muốn con mình được học tập ở môi trường tốt nhất, giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh cũng vậy. Tuy nhiên, anh lại thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc không cho con học trường điểm.

Mới đây, trên diễn đàn làm cha mẹ không ít phụ huynh có cuộc tranh cãi gay gắt trước câu hỏi “Có nên chọn trường điểm cho con?”. Bởi, trên thực tế, không ít cha mẹ có suy nghĩ con còn nhỏ cũng phải cho con học bằng được trường điểm, trường danh tiếng, như vậy mới tốt cho con.

Xem video: Nam ca sĩ Duy Mạnh nêu lý do cho con học trường quốc tế

Ca sĩ Duy Mạnh nêu lý do cho con học trường quốc tế

Một số phụ huynh thẳng thắn cho rằng việc cha mẹ cố ép con học trường điểm chỉ là đang chạy đua hình thức, và như vậy sẽ tạo áp lực cho con.

Là một ca sĩ nổi tiếng, cũng là một người cha hết mực yêu thương con. Trước vấn đề nêu trên, nam ca sĩ Duy Mạnh cũng đã có những chia sẻ riêng với PV báo Người Đưa Tin về việc chọn trường cho con.

Theo đó, giọng ca “Kiếp đỏ đen” cho biết con trai anh tên Nguyễn Mạnh Cầm (6 tuổi), hiện đang theo học tại một trường quốc tế.

Nói về lý do không cho con học trường điểm, nam ca sĩ Duy Mạnh bày tỏ: “Mỗi người có một lựa chọn tốt nhất cho con, còn bé nhà tôi hiện đang theo học trường quốc tế. Bởi, tôi biết cho con học ở trường điểm áp lực sẽ lớn, đồng thời, tôi cũng nghe nói xảy ra tiêu cực trong việc chọn trường… Chính vì thế, tôi không có ý định cho con học trường điểm. Lý do tôi cho con học môi trường quốc tế, bởi nó tự nhiên, bớt áp lực hơn”.

Cộng đồng mạng - Ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ lý do không “chạy” cho con vào trường điểm

Ca sĩ Duy Mạnh cho con học trường quốc tế vì không muốn con bị áp lực quá lớn.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, phụ huynh chạy đua cho con vào trường điểm là để khoe khoang, ưa hình thức. Nam ca sĩ Duy Mạnh phủ nhận điều này: “Tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ mỗi phụ huynh sẽ có quan điểm, suy nghĩ khác nhau trong việc chọn trường, định hướng cho con.

Tôi không biết bây giờ học ở trường điểm có phải bỏ tiền “chạy” hay không. Nhưng, nếu con cái của họ có đủ thực lực để vào học ở trường điểm thì rất tốt. Còn nếu không có thực lực có "chạy" cũng rất khó theo được”.

Cộng đồng mạng - Ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ lý do không “chạy” cho con vào trường điểm (Hình 2).


Giọng ca "Kiếp đỏ đen" cho hay anh sẽ không bỏ tiền ra "chạy" cho con vào trường điểm.

Trả lời câu hỏi “Có nên cho con học trường điểm hay không?”, ca sĩ Duy Mạnh thẳng thắn: “Việc có nên cho con học trường điểm hay không, tôi nghĩ tùy suy nghĩ của mỗi phụ huynh. Riêng đối với tôi, để bỏ tiền ra “chạy” cho con vào một trường điểm nhưng con không có thực lực thì tôi sẽ không làm”.

Phụ huynh nói gì về việc để con tự quyết, nhất là chọn trường đại học?

Thứ 7, 30/06/2018 | 15:20
Theo nhiều vị phụ huynh, họ bày tỏ thẳng thắn việc không đồng ý cho con tự quyết định tất cả mọi việc theo ý mình, nhất là việc chọn trường đại học với nhiều lý do khác nhau.

Quyết định chọn trường học thuộc về ai?

Thứ 7, 30/06/2018 | 09:52
Với câu hỏi “Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái trong việc chọn trường học?”, PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn một số bạn trẻ - Tâm điểm của những tranh luận trái chiều những ngày vừa qua.

Duy Mạnh lên tiếng sau phát ngôn về chuyện trinh tiết: "Showbiz Việt có thế nào thì tôi nói vậy thôi"

Thứ 2, 28/05/2018 | 11:19
Sau khi Trang Trần, mới đây, Duy Mạnh cũng đã đưa ra quan điểm riêng của mình về vấn đề trinh tiết khi vào showbiz.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.