Các án mạng liên tiếp từ nguyên nhân xã hội

Các án mạng liên tiếp từ nguyên nhân xã hội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Tin từ Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ngày 3/10/2012 cho biết, chỉ trong thời gian 1 tuần (từ 17 đến 23/9/2012), trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ án mạng và đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội.

Theo điều tra, tối ngày 17/9/2012, Đoàn Văn Kiệt (SN 1973) trú tại tổ 4, thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1981) ở thôn 1, xã B’Lá (Bảo Lâm) chơi. Tại đây, Kiệt đã gặp Trần Văn Tùng (SN 1987) ở Cẩm Phong, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) – là em con dì của chị Huyền cũng đến chơi. Xã hội - Các án mạng liên tiếp từ nguyên nhân xã hội

Ảnh mang tính minh họa.

Trong câu chuyện giữa Kiệt và Tùng có xảy ra to tiếng. Kết quả là Kiệt đã dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào bụng Tùng, khiến Tùng bị thương rất nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án Kiệt bỏ trốn. Được sự động viên của gia đình và lực lượng điều tra, lúc 4 giờ ngày 18/9, Kiệt đã đến Công an huyện Bảo Lâm đầu thú.

Đúng 1 tuần sau, lúc 21 giờ ngày 23/9/2012, tại thôn 5, xã Lộc Tân (Bảo Lâm), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông Phạm Hoàng (SN 1946, ở xóm 8, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào bụng người đồng hương là ông Võ Việt Hùng (SN 1954, quê xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình), cả 2 cùng tạm trú tại Nông trường chè Tâm Châu, thôn 5, xã Lộc Tân, Bảo Lâm. 2 cú đâm của ông Hoàng đã khiến ông Hùng chết tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng, khi đang cấp cứu. 1 giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt được ông Hùng cùng con dao gây án.

Công an huyện Bảo Lâm đã chuyển 2 vụ án mạng trên đến phòng PC45 Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Ng.Mai