Theo tin tức trên BBC, thỏa thuận này sẽ cho phép người di cư từ Italy, Hy Lạp và Hungary đến các quốc gia khác thuộc châu Âu.
Romania, CH Czech, Slovakia và Hungary là những quốc gia bỏ phiếu phản đối thỏa thuận này. Sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Slovakia tuyên bố ông sẽ không chấp nhận hạn ngạch phân bổ người di cư .
Đây là 120.000 người di cư cần tới sự bảo vệ quốc tế để có thể xây dựng cuộc sống mới tại các quốc gia EU. Trong số này có 15.600 người từ Italy, 50.400 người từ Hy Lạp và 54.000 người ở Hungary.
Trước đó, chính phủ CH Czech cảnh báo kế hoạch sẽ không thể thực hiện, ngay cả khi đã được chấp thuận.
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nói rằng, kế hoạch này sẽ không đạt được hiệu quả cần thiết bởi số lượng người di cư đến châu Âu hiện tại lớn hơn con số đó rất nhiều.
"Một chương trình phân bổ người di cư ở trong giai đoạn khủng hoảng này sẽ không thể giúp ổn định tình hình ", phát ngôn viên UNHCR, bà Melissa Fleming cho biết.
Bà Fleming nói rằng con số này cần phải được điều chỉnh theo mức độ tăng lên đáng kể. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 480.000 người di cư đã đên châu Âu bằng đường biển trong năm nay. Số lượng người di cư ước tính lên tới 6.000 người mỗi ngày.
Theo Hiến pháp của EU, các quốc gia không chấp thuận với chính sách về người di cư có thể kháng cáo lên Hội đồng châu Âu nếu như quốc gia này cảm thấy "các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội hoặc hệ thống pháp lý bị đe dọa".
HIện chưa rõ các quốc gia bỏ phiếu phản đối kế hoạch phân bổ người di cư có nộp đơn kháng cáo hay không.
Đăng Nguyễn