F0 tăng cao, Thừa Thiên - Huế và các tỉnh miền Tây triển khai linh hoạt phương án dạy học

F0 tăng cao, Thừa Thiên - Huế và các tỉnh miền Tây triển khai linh hoạt phương án dạy học

Thứ 6, 19/11/2021 | 12:36
0
Do dịch diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai linh hoạt hai phương án dạy học còn các tỉnh miền Tây đang lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường.

Ngày 19/11, báo Tin tức - TTXVN đưa tin, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng nghìn học sinh của 240/569 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế không thể đến trường. Lãnh đạo ngành Giáo dục chỉ đạo các trường linh hoạt xây dựng phương án kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường.

Ở những địa bàn được xác định cấp độ 1,2 trong phòng, chống dịch Covid-19, các trường học chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học phù hợp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tận dụng tối đa thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, tổ chức dạy bù cho những em trở về từ vùng giãn cách, khu cách ly, những học sinh không có điều kiện học trực tuyến hoặc học nhưng chưa nắm chắc kiến thức... Những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, học qua truyền hình. Việc dạy học trực tiếp phải bảo đảm giãn cách phù hợp, bố trí lớp học không quá 25 học sinh/phòng. Các địa bàn thuộc cấp độ 4 tổ chức dạy học trực tuyến, học qua truyền hình…

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các trường quan tâm đảm bảo an toàn trong dạy học, biên soạn tài liệu giảng dạy cô đọng, súc tích. Các trường phân công giáo viên kết nối với phụ huynh để cùng hướng dẫn, đồng hành với nhà trường, giúp học sinh theo kịp nội dung, chương trình học. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát và học sinh được trở lại trường, giáo viên sẽ nỗ lực hỗ trợ thêm để các em có kiến thức vững chắc hơn.

Đến nay, ngành Giáo dục đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sản xuất khoảng 600 bài giảng ở bậc Trung học Cơ sở và Tiểu học, phục vụ học sinh khi không đến trường cũng như làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hình thức xây dựng kho bài giảng trên truyền hình đã giúp đội ngũ thầy, cô giáo ở các vùng xa, vùng chưa được tập huấn về chương trình sách giáo khoa mới áp dụng thuận tiện.

Riêng tại Tp.Huế, gần một tuần nay, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao, toàn bộ học sinh trên địa bàn phải dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Theo đó, các trường học tổ chức dạy học qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cho khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6; dạy học trực tuyến trên các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho các khối lớp còn lại. Để tổ chức tốt việc dạy và học, các trường học đã tập huấn kỹ năng cho giáo viên, bố trí phương tiện, thiết bị cần thiết để giảng dạy. Các thầy cô giáo đổi mới phương pháp dạy học để thu hút học sinh trong quá trình học.

Còn ở các tỉnh miền Tây, theo VTC News, những tuần qua, số ca Covid-19 cũng liên tục tăng cao. Một số địa phương đang triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và chưa thể ấn định ngày cho học sinh trở lại trường.

Cụ thể, ngày 18/11, bà Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương này dự tính khi học sinh được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 mới tổ chức dạy học trực tiếp.

Giáo dục - F0 tăng cao, Thừa Thiên - Huế và các tỉnh miền Tây triển khai linh hoạt phương án dạy học

Đồng Tháp tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh. (Ảnh: dongthap.gov.vn).

“Theo phương án Sở trình với UBND tỉnh, dự kiến cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 năm sau, nếu học sinh tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì mới mở cửa lại trường học. Đây là khung kế hoạch nhưng phải đảm bảo học sinh tiêm đủ 2 mũi vắc-xin”, bà Nguyễn Thuý Hà thông tin.

Trước đó, trong 2 ngày 13/11 và 14/11, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở Đồng Tháp đã phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh.

Số học sinh lớp 10, 11, 12 được tiêm mũi 1 là 43.779 em (chiếm tỷ lệ 94,21%). Còn lại 5,79% số học sinh lớp 10, 11, 12 chưa tiêm với các lý do như phụ huynh không đồng ý tiêm; học sinh sức khoẻ yếu, có bệnh nền, dị ứng với thuốc và được chỉ định hoãn tiêm; học sinh là F0, F1 đang cách ly, ở khu phong tỏa; vắng tiêm do bệnh, nằm viện; có trường hợp đã tiêm ngừa phòng bệnh khác đang trong thời gian theo dõi.

Sở GD&ĐT tạo tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Sở Y tế tỉnh bổ sung thêm nguồn vắc-xin để tiêm cho học sinh chưa tiêm trong đợt vừa qua và tiêm cho hơn 100.000 học sinh từ 12 - 15 tuổi.

Tại Kiên Giang, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện gần 100% học sinh khối 10, 11, 12 ở Kiên Giang đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (trừ số ít học sinh do bệnh lý nền).

Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã đề xuất và chờ UBND tỉnh phê duyệt phương án cho học sinh THPT ở các xã, phường có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 đi học trở lại sau khi tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 được 14 ngày.

“Sở GD&ĐT và Sở Y tế thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp từ 22/11. Sau đó 1 tuần, ngày 29/11, học sinh lớp 10, 11 đi học trở lại. Sở Y tế và Sở Giáo dục đã thống nhất phương án này, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt”, ông Trần Quang Bảo thông tin.

Theo ông Bảo, đối với học sinh từ lớp 6 (11 tuổi) xuống đến mầm non, địa phương đang chờ ý kiến của Bộ Y tế về việc có vắc-xin tiêm cho lứa tuổi này hay không để tính phương án tiếp theo.

Còn tại ở Cà Mau, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, khoảng 92% học sinh có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi ở địa phương này đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

“Một số học sinh trong độ tuổi nhưng chưa tiêm do tình hình sức khoẻ, bệnh lý nền”, ông Dự thông tin.

Theo kế hoạch được phê duyệt, Cà Mau sẽ cho học sinh ở huyện “vùng xanh” (cấp độ 1) đến trường học để học trực tiếp. Các huyện có dịch cấp độ 2, 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến. Tuy nhiên, đến nay, Cà Mau chưa cho huyện nào có cấp độ dịch ở cấp 1.

Cà Mau hiện có 6 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 4, 19 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3, 76 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 2 và không có đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 1.

Các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng cũng đang trình kế hoạch cho học sinh trở lại trường với UBND tỉnh.

Quốc Tiệp (t/h)

 

 

Thanh Hóa: Ba học sinh tiểu học là F0, thần tốc xét nghiệm, truy vết trong đêm

Thứ 6, 19/11/2021 | 10:27
Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành xét nghiệm, truy vết thần tốc trong đêm sau khi phát hiện 3 học sinh tiểu học ở Thanh Hóa là F0.

Trao học bổng để khuyến khích học sinh học trực tuyến

Thứ 6, 19/11/2021 | 09:09
Chương trình được tổ chức với mong muốn truyền đi thông điệp tích cực về học trực tuyến và khơi dậy cảm hứng vui học tiếng Anh - Toán - Khoa học cho học sinh.

Đà Nẵng tạm hoãn việc học sinh trở lại trường vào ngày 15/11 tới

Thứ 4, 10/11/2021 | 21:55
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Đà Nẵng quyết định tạm hoãn việc cho học sinh trở lại trường học như dự kiến vào ngày 15/11 tới.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.