Cái chết tức tưởi từ điện thoại iPhone nhái

Cái chết tức tưởi từ điện thoại iPhone nhái

Thứ 7, 26/09/2015 | 14:30
0
Việc thai phụ Ngô Thị L. (24 tuổi, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) tử vong khi sạc iPhone 3 đã khiến nhiều người giật mình về việc không đảm bảo chất lượng và sự an toàn của các thiết bị điện tử cá nhân.

Việt Nam đang được xem là một trong những thị trường sôi động của các thiết bị công nghệ, chính vì vậy tình trạng hàng giả, hàng nhái cũng xuất hiện nhiều vô kể. Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần tiến hành triệt phá nhiều đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng như các đồ điện tử, điện thoại nhái cao cấp. Các loại phụ kiện giả này vẫn âm thầm được tuồn ra thị trường và gây họa.

Chiếc điện thoại “tử thần”

Sạc và cáp “nhái” đang là sản phẩm của những đơn vị gia công nhỏ lẻ và làm ăn trái pháp luật, không qua các khâu kiểm duyệt an toàn nhằm tiết kiệm chi phí một cách tối đa. Việc thai phụ nghi tử vong do bị điện giật khi sạc iPhone 3s đang làm nhiều người lo ngại. Theo ông Lê Văn Vỵ (48 tuổi, bố chồng chị L.), khoảng 18h ngày 20/9, ông đi mua thẻ điện thoại gần nhà về có ghé qua nhà con trai, thấy chị L. đang ở trong phòng nên hỏi: “Con đi về đó rồi ạ” nhưng không thấy chị L. trả lời. Nghi có chuyện nên ông chạy vào nhà xem thì thấy con dâu nằm bất động dưới nền nhà, trên cổ đang để chiếc điện thoại iPhone 3s cắm sạc pin. Ông Vỵ vội vàng lấy điện thoại ra thì cũng bị giật nhưng may mắn không sao.

Pháp luật - Cái chết tức tưởi từ điện thoại iPhone nhái

Chiếc sạc và chiếc iPhone được cho là gây ra cái chết của chị L..

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua kiểm tra bằng mắt thường cho thấy, trên cổ và ngực nạn nhân, mọi người phát hiện có hai vết cháy sém màu đen cùng với vết dọc nghi do chém. Mọi người cho rằng cái chết của chị L. là do chiếc iPhone 3s đang cắm sạc pin . Công an huyện Nam Đàn có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Hiện tại phía công an đã thu giữ sạc pin điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Còn anh Quân, chồng thai phụ L. cho biết, chính bản thân anh cũng đã bị giật bởi chiếc sạc đó nhưng do chủ quan nên không để ý đến khi xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Phía

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.