Sáng ngày 28/7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án ma túy “khủng” tại trụ sở tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Bị cáo trong vụ án là Tô Văn Hưng (SN 1970, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội). Hưng từng có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (đã xóa tiền sự).
Theo hồ sơ, Tô Văn Hưng khai nhận: Đầu tháng 11/2016, bị cáo quen người đàn ông tên Hành, nhà ở huyện Mộc Châu, Sơn La.
Ngay khi Hành đặt vấn đề với Hưng vận chuyển heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, giá 10 triệu đồng/bánh, Hưng đồng ý.
Vào 1h30 ngày 9/12/2016, Hưng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, trọng lượng 3,442,910g; 170 viên nén màu hồng giám định là methamphetamine, trọng lượng 15,900g trên xe ô tô do Bùi Xuân Mạnh điều khiển từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội.
Khi đi đến khu vực Km37+100, quốc lộ 6, thuộc thị trân Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội thì bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hà Nội kiểm tra, bắt giữ.
Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở, công an phát hiện Tô Văn Hưng còn có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng quân dụng loại K59 cùng 5 viện đạn trong hộp tiếp đạn.
Hành vi nêu trên của Tô Văn Hỏa đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (điểm h, khoản 4, Điều 194 BLHS) và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, (khoản 1, Điều 230, BLHS).
Về đối tượng Hành (thuê Hưng vận chuyển ma túy), quá trình điều tra công an chưa xác định được.
Đối với Bùi Xuân Mạnh (lái xe) và một số đối tượng khác đi cùng trên xe ô tô nhưng không biết Hưng vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Mặc dù, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn, hối cải, xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo có cơ hội được sống, cải tạo làm việc. Nhưng xét thấy hành vi của Hưng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tô Văn Hưng tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh trên mà Hưng phải chấp hành là tử hình.
Thúy An