Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage:

Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage: "Vô lý, không có căn cứ rõ ràng"

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 02/01/2019 | 07:15
0
Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, dự thảo quy định cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage là hết sức vô lý và không hề có căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng.

Bộ LĐ,TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Saudi Arabia giúp việc gia đình.

Điểm đáng chú ý của dự thảo khiến dư luận quan tâm là: Nghiêm cấm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài làm nghề massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. Nghề massage đứng đầu danh sách các công việc bị cấm.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định cấm đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage là không hợp lý. Trong khi nghề này ở Việt Nam vẫn được hoạt động thì tại sao lại cấm đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage?

Góc nhìn luật gia - Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage: 'Vô lý, không có căn cứ rõ ràng'

Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, dự thảo quy định cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage là hết sức vô lý.

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) để ghi nhận thêm ý kiến.

Theo đó, luật sư Thanh nhìn nhận: “Ở góc độ quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng, dự thảo quy định cấm người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage là không hợp lý. Bởi thực tế mà nói thì trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, massage từ lâu đã được coi là một nghề nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ cuộc sống hiệu quả hơn, không những hiện nay mà từ thời xa xưa nghề này đã tồn tại.

Dù vậy, do việc quản lý thiếu chặt chẽ nên nhiều tệ nạn xã hội phát sinh từ hoạt động hành nghề massage, dẫn đến việc khi nói đến massage nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những hoạt động trá hình, làm mất thuần phong mỹ tục. Đó cũng có thể là quan điểm của những người xây dựng dự thảo Nghị định, họ lo sợ hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam từ đó sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không phủ định điều đó.

Tuy nhiên, xét theo một góc độ khác, nếu làm nghề massage theo đúng nghĩa thì không có gì là xấu. Dưới góc độ khoa học thì massage rất tốt cho sức khỏe, phục vụ cuộc sống, thậm chí còn chữa được cả bệnh về đau nhức hay xương khớp…”.

Vị luật sư phân tích thêm: “Ở một góc độ khác nữa, mục tiêu của xuất khẩu lao động là giúp thanh niên, người trẻ tuổi có việc làm nhiều hơn. Nếu chúng ta tạo điều kiện cho công dân đi xuất khẩu lao động làm việc tốt, tại những nước phát triển có sự hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam như Nhật Bản, thì người lao động khi trở về nước vừa có thêm tay nghề, vừa có thêm tiền bạc giúp đất nước ngày càng phát triển”.

Góc nhìn luật gia - Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage: 'Vô lý, không có căn cứ rõ ràng' (Hình 2).

Điểm đáng chú ý của dự thảo là: Cấm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài làm nghề massage. (ảnh minh họa).

Luật sư Giang Hồng Thanh nhấn mạnh: “Không nhất thiết phải cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage như dự thảo đã nêu, chỉ cần có chế tài chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các cơ chế giám sát, thì hoạt động lao động sẽ trở nên lành mạnh. Từ đó giảm thiểu triệt để tình trạng các cá nhân có ý định đi xuất khẩu lao động để thực hiện ý đồ riêng, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình chung. Những người xuất khẩu lao động làm nghề massage ở nước ngoài sẽ không bị lợi dụng để hoạt động trá hình, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tôi đồng tình với quan điểm của ĐBQH Nguyễn Đức Sáu đã trả lời trên báo điện tử Người Đưa Tin cho rằng, chúng ta hãy nhìn nhận đó là một nghề theo đúng nghĩa của nó, không nên có những quy định cứng nhắc quá!

Dưới góc độ pháp lý, với Việt Nam hiện nay, nghề massage vẫn được hoạt động. Vậy tại sao lại đưa ra quy định cấm người Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí? Điều này hết sức vô lý và không hề có căn cứ cụ thể rõ ràng”.

“Cấm người lao động sang nước ngoài làm nghề massage có thể vi hiến"

Thứ 6, 28/12/2018 | 10:08
“Trong khi cả pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài không cấm ngành nghề này thì việc ban hành văn bản hạn chế nội dung này có thể vi hiến, hay nói cách khác là ban hành trái pháp luật”, luật sư An nói.

“Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage” là cứng nhắc!

Thứ 5, 27/12/2018 | 07:45
ĐBQH Nguyễn Đức Sáu cho rằng, dự thảo quy định cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage là cứng nhắc, không hợp lý.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Nhận thấy một số xe ô tô không gửi xe ở bãi, nhóm đối tượng đã bàn bạc phá hoại tài sản để ép người dân gửi xe.