Campuchia tìm giải pháp khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt

Campuchia tìm giải pháp khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt

Thứ 7, 30/04/2016 | 06:45
0
Các nhà chức trách Campuchia nói rằng họ đã giải quyết được hiện tượng cá chết hàng loạt tại đất nước này.

Theo Phnom Penh Post, tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ bảo tồn Tonle Chhmar ở phía tây bắc Campuchia vừa qua đã được giới chức Campuchia giải quyết gần như triệt để. Hồ Tonle Chhmar thuộc khu vực Biển Hồ được UNESCO công nhận là khu bảo tồn sinh thái.

Trước đó, cơ quan chức năng đã thu được hơn 65 tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển khu vực này. Nguyên nhân được xác định bởi mực nước tại vùng này quá nông, nhiệt độ tăng cao nên nước càng thêm nóng, gây tử vong cho cá.

Xã hội - Campuchia tìm giải pháp khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt

Cá chết hàng loạt tại khu vực Biển Hồ của Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Ngay sau đó, giới chức đã tiến hành thả lục bình xuống hồ nhằm tọa nơi trú ẩn cho cá. Bên cạnh đó hệ thống máy bơm nhằm giúp “hạ nhiệt” nguồn nước tại đây. Kết quả là hiện tượng cá chết hàng loạt đã biến mất.

Theo thông tin công bố, các cơ quan chức năng Campuchia đã thả được 3 hectar lục bình, bắt đầu từ hôm 25/4. Từ hôm thả lục bình, hiện tượng cá chết đã không còn nữa. Các nhà chức trách Campuchia dự kiến sẽ thả 4 hectar lục bình để bảo vệ hệ sinh thái dưới hồ.

Bộ trưởng nông nghiệp Nao Thuok xác nhận tình trạng hạn hán, mực nước thấp và nhiệt độ tăng cao đã trở thành mối đe dọa cho lượng cá nơi đây. Theo đó, giới chức kêu gọi người dân bảo vệ nguồn nước nhằm bảo vệ những loài vật sinh sống trong khu vực này.

Phương Hà

Tag: Campuchia
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.