Cụ thể, hai người này đã gợi ý người nhà phạm nhân đưa tiền để được “ưu tiên” khi đang trong thời gian bị giam tại trại. Vậy đâu là sự thật?
Đưa tiền để được “ưu tiên”?
Thời gian qua, dư luận không ngớt xôn xao về việc, các cán bộ tại Trại giam Công an tỉnh Đắk Lắk, bị tố cáo vì đã có nhiều sai phạm trong quá trình công tác tại trại. Người trực tiếp đứng đơn tố cáo là ông Trần Minh Lợi, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ông Lợi tố cáo Đại tá Bùi Quang Vinh, Giám thị trại Tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk và một trung úy, cán bộ của trại. Theo ông Lợi, hai vị này đã có hành vi sai phạm vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chủ động liên hệ với người nhà bị can, phạm nhân, “gợi ý” đưa tiền để “ưu tiên” cho bị can được thi hành án tại trại và được nương nhẹ trong thời gian đang bị giam tại trại.
Những phạm nhân được đặc xá ở Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 9/9, PV đã trực tiếp liên hệ với ông Trần Minh Lợi để xác minh vụ việc. Ông Lợi cung cấp cho PV đơn thư tố cáo, kèm theo nhiều bằng chứng là file ghi âm cuộc gọi của ông Vinh với người nhà phạm nhân. Cụ thể, nội dung đơn tố cáo thể hiện, ngày 6/8, Đại tá Bùi Quang Vinh đã chủ động gọi điện cho người nhà bị can Lê Việt, hiện đang bị tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, gợi ý chung chi để nếu “có án” thì được thi hành án phạt tù tại trại.
Trong file ghi âm được cho là cuộc trò chuyện qua điện thoại của người nhà bị can Lê Việt với Đại tá Vinh, vị này giới thiệu rõ: “Tôi là Vinh, Giám thị trại giam chứ không phải là cán bộ đâu”. Ông Vinh đã đề nghị nếu muốn Lê Việt được thi hành án phạt tù tại trại giam tỉnh, thì người nhà phải cho tiền vào phong bì để ông chung chi, lo lót. Trước những lời gợi ý của ông Vinh, người nhà bị can Lê Việt thắc mắc, phải để vào phong bì bao nhiêu tiền, thì vị này trả lời: “Không mất