Cận cảnh các tuyến phố nằm trong không gian đi bộ hồ Gươm

Cận cảnh các tuyến phố nằm trong không gian đi bộ hồ Gươm

Thứ 4, 31/08/2016 | 19:30
0
Bắt đầu từ ngày mai 1/9, 16 tuyến phố ở khu vực hồ Gươm sẽ chính thức trở thành không gian đi bộ và cấm các phương tiện lưu thông trong những ngày cuối tuần từ 19h tối đến 24h đêm.

Tại các khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ có rất nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, sinh hoạt cộng đồng, wifi miễn phí và quán bar, nhà hàng mở cửa đến 2h sáng.

Hà Nội sẽ bố trí 30 chốt trực cấm phương tiện ra vào phố đi bộ.

Xã hội - Cận cảnh các tuyến phố nằm trong không gian đi bộ hồ Gươm

Khu vực hồ Gươm sẽ trở thành không gian đi bộ từ ngày 1/9 Ảnh: Thế Anh

Khu vực Hồ Gươm vào những tối cuối tuần, lượng khách đổ dồn về thường gấp đôi so với ngày thường, quanh đây tập trung nhiều cơ quan của thành phố và ít nhà dân nên việc tổ chức các tuyến phố đi bộ sẽ thuận lợi hơn ở các khu vực khác của Hà Nội.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại khu vực hồ Gươm mọi công tác chuẩn bị cho những ngày đầu đi vào hoạt động của không gian đi bộ đang được triển khai gấp rút, các tuyến phố đều được cắm biển báo, thông báo tuyến phố đi bộ và giờ hoạt động.

Xã hội - Cận cảnh các tuyến phố nằm trong không gian đi bộ hồ Gươm (Hình 2).

Các tuyến phố đều đã được cắm biển thông báo tuyến phố đi và ngày giờ nào trong tuần. Ảnh: Thế Anh

Lực lượng an ninh, CSGT cũng đã có mặt tại các chốt trực, để đảm bảo an toàn trật tự xã hội, phân luồng phương tiện giao thông, tránh để tình trạng ùn tắc tại các khu vực đi vào phố đi bộ.

Hiện tại, một số điểm quanh hồ Gươm đã có wifi miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu truy nhập Internet của người dân và du khách thập phương, việc bố trí, lắp đặt hệ thống wifi sẽ giúp cho du khách trong nước và ngoài nước dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến Hà Nội.

Xã hội - Cận cảnh các tuyến phố nằm trong không gian đi bộ hồ Gươm (Hình 3).

Nhiều người dân đã có thể truy cập internet tại khu vực hồ Gươm Ảnh: Thế Anh

Người dân sinh sống trong khu vực không gian đi bộ Hồ Gươm và phụ cận sẽ được gửi xe miễn phí, còn hành khách n

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.