Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử

Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 | 15:14
0
Gần 100 cử tri trong khu vực phong tỏa do có 2 ca bệnh Covid-19 đã thực hiện quyền công dân và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Đúng 9h ngày 23/5, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, gần 100 cử tri trong khu vực bị phong tỏa do có 2 ca bệnh Covid-19 (hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện - Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử

Người dân trong khu phong tỏa xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn khi tham gia bầu cử.

Tại đây, công tác chuẩn bị và quá trình bầu cử diễn ra trong không khí trang nghiêm và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khi nghe các cán bộ của điểm bầu cử thông báo bằng loa, các cử tri ra ngoài, xếp hàng để đảm bảo khoảng cách. Cử tri được đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo găng tay y tế trước khi bỏ phiếu.

Sự kiện - Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử (Hình 2).

Các cử tri được phát găng tay y tế trước khi bỏ phiếu.

Một cử tri tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế cho biết, ông đã nhiều lần đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thế nhưng, đây là lần đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất. Bởi, việc bầu cử diễn ra trong khu vực bị phong tỏa, vừa phải đảm bảo lựa chọn những đại biểu có đức, có tài vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử (Hình 3).

Bàn viết phiếu tại khu phong tỏa.

Theo Ban bầu cử phường Tân Thành, trước ngày bầu cử, ngoài việc thông tin tuyên truyền quyền và nghĩa vụ công dân, thông tin các ứng cử viên, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn, xét nghiệm lại gần 200 người dân và đội ngũ phòng, chống dịch tại khu vực để rà soát lần cuối và 100% đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi hoàn tất bỏ phiếu, toàn bộ trang thiết bị phục vụ bầu cử được tiêu hủy, hòm phiếu được phun khử khuẩn trước khi chuyển lên ban bầu cử.

Sự kiện - Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử (Hình 4).

Người dân trong khu phong tỏa trực tiếp bỏ lá phiếu vào hòm phiếu.

Trưa cùng ngày, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn thành bầu cử ở các điểm lúc 11h ngày 23/5. Trước đó, trong quá trình bầu cử toàn đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên không để sai sót nhỏ nào xảy ra.

Sự kiện - Cận cảnh cử tri khu phong tỏa vì Covid-19 ở Đắk Lắk đi bầu cử (Hình 5).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành công tác bầu cử vào 11h ngày 23/5.

Khánh Ngọc

Chùm ảnh: Cử tri đi bầu cử trong khu cách ly

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:32
Cử tri ở khu vực phong tỏa, cách ly y tế thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình.

2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:22
Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng hơn 2,6 triệu cử tri trong toàn tỉnh tới các khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tạm xa xe bán hàng rong, nữ cử tri 100 tuổi đi bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:06
Dù đã bước sang tuổi 100, nhưng bà Trần Thị Thắm, sinh năm 1921 (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn minh mẫn, tự mình đi bẩu cử.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.