Cận cảnh siêu bom GBU-57 nặng 12 tấn của Mỹ, có thể xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép

Chủ nhật, 07/05/2023 | 05:54
0
Không quân Mỹ gần đây công bố các bức ảnh chụp cận cảnh mẫu bom khổng lồ GBU-57/B. Quả bom lớn đến mức cần tới xe tải để vận chuyển.

Thế giới - Cận cảnh siêu bom GBU-57 nặng 12 tấn của Mỹ, có thể xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép

GBU-57 là loại bom xuyên phá boong ke mạnh nhất thế giới hiện nay.

GBU-57/B là siêu bom phi hạt nhân chuyên phá boong ke mạnh nhất thế giới hiện nay. Quả bom nặng hơn 12 tấn được thiết kế để tấn công các mục tiêu ẩn sâu trong lòng núi như ở Iran hay Triều Tiên, theo báo Mỹ The Drive.

Ngoài kích thước khổng lồ và khả năng xuyên phá mạnh mẽ, siêu bom GBU-57/B còn được tích hợp hệ thống định vị giúp tấn công mục tiêu với độ chính xác rất cao.

Không quân Mỹ thường hiếm khi công bố những bức ảnh chụp cận cảnh loại vũ khí cực mạnh này. Điều này khiến các bức ảnh chất lượng cao mới được công bố càng thêm thu hút sự chú ý, theo The Drive.

Thế giới - Cận cảnh siêu bom GBU-57 nặng 12 tấn của Mỹ, có thể xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép (Hình 2).

Quả bom nặng hơn 12 tấn được vận chuyển bằng xe tải tới căn cứ không quân Mỹ.

Các bức ảnh do lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri công bố hôm 2/5. Căn cứ là nơi quân đội Mỹ đặt các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit. Đây cũng là mẫu máy bay duy nhất được Mỹ sử dụng để ném bom GBU-57/B. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo tối đa 2 quả bom loại này.

Theo thông báo mới, căn cứ căn cứ không quân Whiteman mới tiếp nhận thêm 2 quả bom GBU-57/B. 

Do quả bom nặng hơn 12 tấn và bên trong chứa đầy chất nổ, quân đội Mỹ sử dụng xe tải cỡ lớn để vận chuyển. Quả bom được cố định trên hai giá đỡ và được buộc dây đai an toàn. 

Thế giới - Cận cảnh siêu bom GBU-57 nặng 12 tấn của Mỹ, có thể xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép (Hình 3).

Các thông số in trên quả bom cho thấy lượng chất nổ chỉ chiếm khoảng 20%.

The Drive cho biết, quả bom xuất hiện trong ảnh là bom chứa chất nổ thật, không phải là bom giả sử dụng trong huấn luyện. Trong ảnh, siêu bom GBU-57 chưa được lắp một số bộ phận gắn ngoài như cánh và vây đuôi.

Dựa trên các thông số được in bằng chữ màu trắng trên quả bom, báo Mỹ cho biết siêu bom GBU-57/B có chứa 2.423kg chất nổ mạnh và có tổng trọng lượng là 12.303kg.

Phần lớn sức nặng của quả bom đến từ cấu trúc dày đặc, siêu cứng có khả năng xuyên phá sâu trong các mục tiêu kiên cố. Trong các thử nghiệm của quân đội Mỹ, siêu bom GBU-57 có khả năng xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép mà chưa từng có quả bom nào khác làm được.

Thế giới - Cận cảnh siêu bom GBU-57 nặng 12 tấn của Mỹ, có thể xuyên phá 60 mét bê tông cốt thép (Hình 4).

Oanh tạc cơ B-52 ném thử bom GBU-57 trong một cuộc thử nghiệm năm 2009.

Mỹ phát triển mẫu siêu bom xuyên phá boong ke này từ năm 2002. Năm 2009, hãng Boeing được Bộ Quốc phòng Mỹ trao hợp đồng chế tạo siêu bom GBU-57.

Kể từ đó, 7 phiên bản siêu bom GBU-57 ra đời, mới nhất là phiên bản GBU-57F/B với những nâng cấp liên quan đến hệ thống định vị, ngòi nổ và cấu trúc.

Theo số liệu tính đến năm 2015, 20 quả bom loại này đã được hãng Boeing bàn giao cho không quân Mỹ. Mỗi quả bom có chi phí sản xuất vào khoảng 3,5 triệu USD.

Đăng Nguyễn - The Drive

Ông Biden nói không hỗ trợ Ukraine chiến đấu cơ F-16, quan chức Mỹ nói vẫn có thể

Thứ 5, 02/02/2023 | 12:52
Nếu như theo đúng các kịch bản viện trợ vũ khí gần đây, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine có thể chỉ là tạm thời, các quan chức Mỹ nói trên tờ New York Times.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.