Cần chấn chỉnh những lễ hội phản cảm luộm thuộm

Cần chấn chỉnh những lễ hội phản cảm luộm thuộm

Thứ 3, 24/05/2016 | 07:00
0
Không phải lần đầu tiên các bạn trẻ gặp phải "quả lừa" khi tin lời quảng cáo hoành tráng về các lễ hội văn hóa nước ngoài, thế nhưng nó vẫn diễn ra rất... bình thường

Chờ đợi, háo hức và thất vọng là cảm giác chung của các bạn trẻ khi tham gia lễ hội do Bách Diện Group tổ chức, diễn ra tại Trung tâm thương mại Savico Megamall (Long Biên, Hà Nội). Đáng nói đây không phải lần đầu tiên các bạn trẻ gặp phải “quả lừa” như vậy. Trước đó, những lễ hội hoa với hoa héo, hoa giả từng gây thất vọng vẫn diễn ra… “bình thường”

Sự kiện được các bạn trẻ chờ đợi nhất và cũng gây bức xúc nhất cuối tuần qua có lẽ là câu chuyện lễ hội hoa tử đằng được tổ chức tại Trung tâm thương mại Savico Megamall ở số 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5 tại sân của Trung tâm thương mại. Sở dĩ sự kiện này được các bạn trẻ chú ý bởi trước đó, một chiến dịch truyền thông lớn được các nhà tổ chức thực hiện. Các bài viết quảng bá về ý nghĩa của loài hoa tử đằng, các thông tin về lễ hội đã đặc biệt thu hút các bạn trẻ.

Chiến dịch truyền thông đã thành công rực rỡ khi ngày cuối tuần vừa rồi hàng ngàn bạn trẻ không quản đường xá xa xôi, đội nắng để đến với lễ hội. Tuy nhiên, thay vì những cảm giác háo hức ban đầu, cảm giác thất vọng, bực tức trở thành cảm giác chung của các bạn trẻ.

Tham gia vào sự kiện này người ta mới thấy cảm giác như bị nhà tổ chức lừa đến để nhằm mục đích chính là bán hàng với giá cao. Cách bài trí trong không gian lễ hội hoàn toàn khác xa so với thiết kế trên các trang quảng cáo. Hầm hoa 20m thì lưa thưa và ban tổ chức để toàn hoa giả. Hoa tử đằng được trang trí tại lễ hội cũng toàn hoa giả.

Lý giải cho việc dùng hoa giả, đại diện ban tổ chức chương trình "Lễ hội hoa tử đằng Fuji 2016", bà Bùi Hồng Phượng cho bieert: Vì loài hoa này không thể trồng được ở Việt Nam. Khi truyền thông, BTC luôn dùng hình ảnh thật, được chụp từ sự kiện. Một số đơn vị hợp tác với BTC đã tự ý dùng hình ảnh khác, có thể là ảnh của cây tử đằng bên Nhật nên gây hiểu lầm cho khán giả…

Đây không phải lần đầu tiên các bạn trẻ ở Thủ đô

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.