Cần làm rõ ai chống lưng khiến giang hồ ngày càng lộng hành

Cần làm rõ ai chống lưng khiến giang hồ ngày càng lộng hành

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 06/10/2019 | 10:21
0
"Bản thân tôi cũng nghi ngờ những vụ giang hồ lộng hành thời gian gần đây. Không có những mối quan hệ chằng chịt với ai đó có chức vụ, địa vị, chúng không dám manh động như vậy", ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc nêu ý kiến.

Thời gian gần đây liên tiếp những vụ giang hồ lộng hành được đưa ra ánh sáng và xử lý theo quy định pháp luật như vụ: Bảo kê chợ Long Biên hay một xới gà ăn tiền lớn nhất tỉnh Thái Bình hoạt động ăn tiền nhiều năm mới bị báo chí phát hiện.

Điển hình là vụ một nhóm người còn chặn xe chở cán bộ công an ở Đồng Nai khiến dư luận hoang mang và không thể hiểu nổi sao nhóm này lại to gan như vậy. Diễn biến mới nhất còn cho thấy, trong điện thoại của nhóm người này có nhiều cuộc gọi đến vợ của vị nguyên Giám đốc Công an tỉnh này. 

Tin nhanh - Cần làm rõ ai chống lưng khiến giang hồ ngày càng lộng hành

Nhóm người bao vây xe chở công an ở Đồng Nai, chỉ khi hàng chục chiến sỹ công an đến giải cứu nhóm này mới chịu dừng tay. 

Từ những vụ việc trên, một lần nữa dư luận lại dấy lên câu hỏi tại sao nhóm người ngày dám hoành hành như vậy? Có ai đứng sau chống lưng, dung dưỡng những đối tượng này? Phải chăng sau lưng chúng còn những thế lực lớn "chống lưng" khiến chúng “coi trời bằng vung”?

Trao đổi với phóng viên Người Đưa tin, ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẳng thắn cho biết, không chỉ người dân mà bản thân ông cũng nghi ngờ bởi nếu nhóm xã hội đen không có những mối quan hệ chằng chịt với ai đó có chức vụ, địa vị thì chúng không dám manh động đến mức chặn cả xe chở công an như vụ việc ở Đồng Nai. 

Tin nhanh - Cần làm rõ ai chống lưng khiến giang hồ ngày càng lộng hành (Hình 2).

Ông Phạm Văn Hoà thẳng thắn cho biết, bản thân ông cũng nghi ngờ về việc có người chống lưng cho những kẻ lộng hành.

Ông nói: "Ví dụ như vụ chặn xe chở công an ở Đồng Nai cần làm rõ vai trò của người vợ vị nguyên Giám đốc công an tỉnh. Nếu có cần xử lý thích đáng. Đường đường là phu nhân của một vị nguyên Giám đốc công an tỉnh mà lại có liên hệ với xã hội đen là không thể chấp nhận. 

Thời gian gần đây lộ diện những nhóm xã hội đen "coi trời bằng vung" nên chính quyền địa phương với lực lượng công an làm nòng cốt cần sớm triệt tiêu để người dân yên tâm làm ăn và củng cố vào niềm tin vào chính quyền. Đặc biệt cần làm rõ liệu đằng sau những nhóm giang hồ có sự liên quan, mối quan hệ với cá nhân, người thân của của người trong bộ máy chính quyền hay không?". 

Về vấn đền trên, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho biết: " Trong thực tến đã có những cán bộ công an, kiểm sát viên vướng vòng lao lý bởi liên quan đến những vụ việc tương tự đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi và nghi ngờ như trên. 

Tin nhanh - Cần làm rõ ai chống lưng khiến giang hồ ngày càng lộng hành (Hình 3).

ĐBQH Nguyễn Mai Bộ. 

Theo quy định, việc điều tra thuộc chức năng giải quyết của lực lượng công an. Nếu có vi phạm phải xử lý, chính quyền sinh ra để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải nên rất cần thiết đưa ra ánh sáng nếu phát hiện cá nhân hay tổ chức chống lưng, liên quan đến các nhóm xã hội đen.

Quyền lực cũng phải nằm trong pháp luật, người dân được làm những gì pháp luật không cấm còn quan chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Khi đã nhận lương của Nhà nước thì phải hết mình phục vụ lợi ích của nhân dân. Khi báo chí đăng tin về một cán bộ vi phạm liên quan đến hoạt động bảo kê, bản thân tôi thực sự đau lòng. Nhưng phải xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật, không bao biện nếu có sai phạm".

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đừng bao giờ đánh giá thấp nhận thức của người dân", ông Nguyễn Mai Bộ bày tỏ. 

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 tố bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh

Thứ 7, 05/10/2019 | 18:12
Sau khi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 8 tố bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh. Hiện nhà trường đã đình chỉ công tác đối với bảo vệ, đồng thời phối hợp công an làm rõ.

Bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng xăm trổ dùng hung khí đe dọa chủ máy gặt phải nộp tiền “bảo kê”

Thứ 6, 27/09/2019 | 20:00
Khi thấy anh Q. đang điều khiển máy gặt để gặt lúa cho bà con nông dân, Sơn cùng Ánh và 5 đối tượng đã xách hung khí có gắn dao bầu đe dọa, yêu cầu anh Q. nộp tiền “bảo kê” mới cho gặt tiếp.

Công an triệu tập ông Nguyễn Thái Lực làm rõ sai phạm tại Công ty CP địa ốc Alibaba

Thứ 4, 25/09/2019 | 15:02
Công an TP.HCM mới đây triệu tập ông Nguyễn Thái Lực (em trai của Nguyễn Thái Luyện, CEO công ty CP địa ốc Alibaba) để làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.