Căng thẳng Nga-Ukraine có thể dẫn tới xung đột như Gruzia 2008?

Căng thẳng Nga-Ukraine có thể dẫn tới xung đột như Gruzia 2008?

Chủ nhật, 14/08/2016 | 07:06
0
“Đừng quên rằng xe tăng Nga đã đến Gruzia vì một binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã thiệt mạng tại Nam Ossetia”, nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo.

Lực lượng biên phòng Ukraine đang tăng cường vũ khí hạng nặng tới biên giới giữa nước này với Nga ở bán đảo Crimea.

Thế giới - Căng thẳng Nga-Ukraine có thể dẫn tới xung đột như Gruzia 2008?

Ảnh Pravda.

Interfax-Ukraine dẫn lời người đứng đầu cơ quan Dịch vụ Biên giới Ukraine, Viktor Nazarenko, hôm 13/8 cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường dự trữ, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, và sẽ tiếp tục hoạt động này. Chúng tôi cũng tiến hành các biện pháp khác trong dân chúng địa phương và binh sĩ nhằm nâng cao sẵn sàng chiến đấu theo hướng này”.

Theo ông Nazarenko, các nhà chức trách Ukraine đã “sẵn sàng cho bấy kỳ sự leo thang tình hình nào”.

Ngoài ra, theo ông Nazarenko, lực lượng biên phòng Ukraine cùng với OSCE đã phát triển một kế hoạch nhằm khôi phục quyền kiểm soát biên giới ở miền Đông đất nước của chính phủ Kiev.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố phá vỡ âm mưu khủng bố nhằm vào bán đảo Crimea do Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đứng đằng sau.

Một nhân viên FSB và một binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong hoạt động này. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước của Crimea Remzi Ilyasov sau đó đã gọi vụ việc trên là một tuyên bố chiến tranh.

Nga sau đó đã tiến hành một loạt các biện pháp thắt chặt an ninh trên bán đảo, bao gồm triển khai hệ thống phòng thủ tiên tiến S-400 Triump đến khu vực này, mặc dù Moscow nhấn mạnh rằng kế hoạch này đã được lên từ một năm trước.

Đáp lại, chính quyền Ukraine tăng cường triển khai vũ khí hạng nặng và thắt chặt an ninh tới khu vực biên giới trên bán đảo Crimea. Động thái này đã làm dấy lên các quan ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột giữa hai nước.

Tờ Pravda đưa tin cho biết, đại diện thường trực của Ukraine tại Hội đồng châu Âu, Dmitry Kuleba, mới đây đã lên tiếng bày tỏ q

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.