Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng

Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng

Chủ nhật, 02/04/2017 | 21:14
0
Kỷ niệm ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ, sáng 2/4, cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Vòng tay yêu thương” lần thứ III dành cho trẻ tự kỷ.

Sáng chủ nhật cung Thiếu nhi Hà Nội ngập tràn trong tiếng cười và rộn vang tiếng nhạc.

Âm thanh sôi động ấy đến từ chính những tiết mục biểu diễn của các "nghệ sĩ" nhí là những trẻ tự kỷ đến từ 21 trường, trung tâm đang can thiệp cho trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh như Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên...  

Dân sinh - Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng

Một tiết mục văn nghệ do trẻ tự kỷ biểu diễn tại ngày hội "Vòng tay yêu thương" lần thứ III, năm 2017.  

Đại diện các sở, ban, ngành của Trung ương và thành phố cùng gần 800 trẻ tự kỷ đã về đây để dự ngày hội "Vòng tay yêu thương" lần thứ III, năm 2017 do cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức. 

 

Dân sinh - Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng (Hình 2).

Một tiết mục văn nghệ khác do trẻ tự kỷ biểu diễn. 

Đến tham dự chương trình, trẻ được miễn phí chơi trò chơi, được khám và tư vấn sức khoẻ. Và các bậc phụ huynh được tư vấn thông tin để giúp sớm phát hiện trẻ tự kỷ và có biện pháp can thiệp sớm.

Dân sinh - Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng (Hình 3).

Các bác sĩ của bệnh viện Nhi Trung ương luôn sẵn sàng khám và tư vấn sức khoẻ cho trẻ có mặt trong sự kiện. 

Có mặt tại buổi lễ, chị Thu Huyền (Hoàng Mai, HN) không khỏi xúc động khi nói về sự tiến bộ của con trai Thành Đạt (3,5 tuổi) sau hơn hai năm có những can thiệp để điều trị chứng tự kỷ.

Chị chia sẻ: "Khi bé Đạt được 16 tháng, thấy con có những biểu hiện như không quan tâm tới lời hướng dẫn của cha mẹ, không biết nói và biểu hiện tăng động, chị và gia đình rất lo lắng. Khi đưa bé đi khám và được biết bé mắc chứng tự kỷ, gia đình đã kịp thời đưa con đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương. Sau khoảng thời gian điều trị và tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ, hiện giờ bé đã tiến triển rất tốt. Con đã nói được và nghe theo chỉ dẫn của bố mẹ. Với gia đình mình đó là hạnh phúc vô bờ". 

Dân sinh - Cảnh báo số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng (Hình 4).

Các tiết mục văn nghệ do trẻ biểu diễn thu hút sự chú ý của người tham dự sự kiện. 

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Toàn, bệnh viện Nhi Trung ương, lượng trẻ tự kỷ đến khám tại bệnh viện Nhi thời gian gần đây tăng hơn trước.

Bác sĩ Toàn cho biết các chương trình truyền thông và phố biến kiến thức về trẻ tự kỷ ngày càng được quan tâm hơn vì thế nên các phụ huynh ngày nay cũng hiểu hơn về hội chứng này. Khi thấy con có những biểu hiện nghi ngờ là phụ huynh đưa đi khám để được điều trị kịp thời. 

Chị Chi, điều dưỡng khoa Tâm bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương, ước tính trung bình ngày có tới 100 trẻ có dấu hiệu tự kỷ đến khám tại viện. Và sau thời gian điều trị, nhiều trẻ đã có tiến bộ rõ rệt. 

Xem thêm >> Việt Nam đã có những chính sách gì hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ?

Bài: Đào Vũ

Ảnh: Thành Long

 

 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.