Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông,

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, "mở" liên kết vùng

Chủ nhật, 18/06/2023 | 20:00
0
Đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sau khi được khởi công, hoàn thành sẽ phá thế độc đạo của QL51, tạo liên kết vùng.

Khởi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Ngày 18/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công dự án thành phần cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Lễ khởi công tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu được kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại Tp.HCM và tỉnh Đắk Lắk, trong khuôn khổ buổi lễ đồng loạt tổ chức khởi công các dự án trọng điểm, gồm: đầu tư xây dựng Vành đai 3, TP.HCM; đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột.

Tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (giáp ranh địa phận tỉnh Đồng Nai) có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo hai địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Sự kiện - Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, 'mở' liên kết vùng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự lễ khởi công dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, giai đoạn 1 tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: G.L)

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5km, có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ dài 15,5km, điểm cuối qua TP Bà Rịa dài 4 km.

Trong khi đó, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài 53,7km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Công trình được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 dài 34,2km, thực hiện tại Đồng Nai, với tổng kinh phí hơn 12.600 tỷ đồng.

Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng bảo đảm quy mô 6-8 làn xe. Theo kế hoạch, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.

Sự kiện - Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, 'mở' liên kết vùng (Hình 2).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai nhấn nút phát lệnh khởi công dự án thành phần cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, giai đoạn 1. (Ảnh: G.L) 

Tại lễ khởi công ở điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là dự án giao thông trọng điểm quốc gia mà Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 154 của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ, xác định đến năm 2026 phải hoàn thành đưa vào sử dụng, nhằm mở ra tuyến giao thông kết nối các địa phương trong khu vực với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành giúp giảm tải và rút ngắn thời gian di chuyển trên tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu, với thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến Bà Rịa dự kiến chỉ còn 70 phút thay vì 150 phút như hiện nay.

Theo ông Thọ, tuyến cao tốc này sau khi hình thành sẽ góp phần quan trọng giải quyết bài toán giao thông liên vùng, phát huy tối đa lợi thế của cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, qua đó giúp giao thông được thuận lợi hơn giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, tạo động lực để vùng Đông - Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Sự kiện - Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, 'mở' liên kết vùng (Hình 3).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: G.L)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Thọ khẳng định, cam kết với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ triển khai dự án với quyết tâm cao nhất, bảo đảm chất lượng của dự án.

“Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư, bảo đảm an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành dự án vượt trước kế hoạch đề ra”. Ông Thọ nói.

Dự án cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Đồng Nai

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn đã cùng tham dự lễ khởi công dự án cầu Phước An do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Cầu Phước An dài hơn 4,3km bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng và dự kiến tháng 12/2027 sẽ hoàn thành.

Sự kiện - Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, 'mở' liên kết vùng (Hình 4).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu nhấn nút khởi công dự án cầu Phước An. (Ảnh: G.L)

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án này là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kết nối toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.

Đây là dự án trọng điểm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt nhiều tâm huyết để theo đuổi và quyết tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Kể từ khi được phê duyệt chủ trương năm 2009 đến nay, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nỗ lực hết mình, tìm kiếm các giải pháp, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để thúc đẩy dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nhờ được sự đồng thuận, ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự nỗ lực của các cấp, các ngành của tỉnh, dự án này đến nay đã được tích cực triển khai và đủ điều kiện để khởi công theo quy định. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước hiện thực hóa các nội dung mà Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra.

“Đây chính là minh chứng cho quyết tâm hợp tác, kết nối vùng theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Rất mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo, nhân dân huyện Nhơn Trạch tiếp tục hỗ trợ đồng hành với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để hoàn thành dự án mang ý nghĩa hết sức quan trọng này”. Ông Thọ nói.

Sự kiện - Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tháo điểm tắc giao thông, 'mở' liên kết vùng (Hình 5).

Phối cảnh dự án cầu Phước An, nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Đồng Nai. (Ảnh: Sở GT-VT Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ông Thọ cũng đề nghị Ban Quản lý dự án, các nhà thầu phải triển khai các công việc ngay sau lễ khởi công. Việc thực hiện dự án bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, các sở, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dự án, đặc biệt là phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong suốt quá trình thực hiện dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

Gio Linh

Đồng Nai: Đã ấn định ngày khởi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 5, 08/06/2023 | 10:45
Theo dự kiến, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ khởi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sáng 18/6 tại địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành. 

Bà Rịa-Vũng Tàu ấn định ngày khởi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Thứ 6, 05/08/2022 | 18:11
Dự án thành phần 3, thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi công thực hiện vào ngày 30/4/2023.

Rà soát nội dung dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Thứ 2, 30/08/2021 | 20:27
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (Hợp đồng BOT) (Dự án).
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.