Chả ở dạng ba phải, nhưng nghe thì thấy bên nào nói cũng có lý (!)
Hiện nay Bộ GTVT đang lấy ý kiến để điều chỉnh Thông tư 46 theo hướng sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo lái xe và thực hành, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe số tự động. Dự kiến, trong tháng 9/2015, thông tư được điều chỉnh xong, sau đó sẽ đợi thông tư có hiệu lực gần 2 tháng, rồi mới áp dụng thực tế.
Thế thì tại sao trong khi chờ hoàn thành việc sửa đổi những lằng nhằng các thủ tục pháp lý, thì bộ Giao thông vận tại không thí điểm ở 1 – 2 cơ sở đào tạo?
Những lý do cần thí điểm đào tạo thì nhiều.
Để tránh lãng phí đầu tư khi áp dụng đại trà với toàn bộ các cơ sở đào tạo lái xe, đánh giá hết những nhu cầu thực tế của phía học viên. Khi đó có thể rút kinh nghiệm, chỉnh sửa văn bản pháp lý, những quy định sẽ chặt chẽ và thực tiễn hơn rất nhiều.
Điều chỉnh các chương trình đào tạo, tổ chức sát hạch cho phù hợp với thực tiễn, biên soạn giáo trình phù hợp…
Chọn cơ sở đào tạo nào đủ năng lực, uy tín theo quy thì cho tổ chức thí điểm đài tạo.
Thử nghiệm lâm sàng, quy trình bắt buộc trong y tế.
Bên ngành Y tế có khái niệm thử nghiệm lâm sàng, còn được biết đến là các nghiên cứu lâm sàng, Thử nghiệm lâm sàng là loại nghiên cứu lấy đối tượng thử nghiệm là những người tự nguyện để khảo sát xem những loại thuốc mới hay liệu pháp trị liệu mới có an toàn và hiệu quả hay không. Bắt buộc thử nghiệm dược phẩm trên 1 số ít người trước khi sử dụng đại trà.
Nghĩa là trước khi được phê chuẩn để đưa vào sử dụng, những loại thuốc và vắc-xin phải trải qua quá trình kiểm nghiệm vô cùng nghiêm ngặt và có hệ thống trên những tình nguyện viên. Quy trình này được thiết kế để đánh giá một sản phẩm mới có thể được phê duyệt để sử dụng rộng rãi hay không.
Soạn thảo một