Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay

Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Trong ngày đầu khai hội chùa Hương, hàng nghìn khách đã phải xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ mới mua được vé cáp treo. Tuy nhiên, du khách có thể đi con đường nhanh hơn nếu... chịu chi tiền nhiều hơn.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn cho biết, trong ngày khai hội, chùa Hương đón gần 5 vạn du khách. Hiện khu di tích chỉ có 45 cáp treo (chở được 300 lượt người) nên nhiều du khách phải chờ đợi.

Xã hội - Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay

Khu vực nhà chờ cáp treo đi thăm các khu di tích chùa Hương quá tải trong ngày đầu khai hội.

Xã hội - Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay (Hình 2).

Mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu trong phòng chờ mua vé cáp treo.

Xã hội - Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay (Hình 3).

Do trời mưa lạnh và muốn đi cáp treo chiêm ngưỡng danh thắng Hương Sơn nên nhiều người chấp nhận chờ hàng tiếng để mua được vé.

Xã hội - Cáp treo chùa Hương quá tải, 200.000 đồng là đi ngay (Hình 4).

Ảnh: VNE

Chuyện chờ đợi 3-4 giờ để lên cáp treo thăm động Hương Tích được công khai thừa nhận là “chuyện thường ngày”.

Tuy nhiên, du khách có thể đi con đường nhanh hơn nếu... chịu chi tiền nhiều hơn. Giá vé quy định là 120.000 đồng cho lượt đi và lượt về, nhưng số tiền thực đóng sẽ là 200.000 đồng. Sau khi đưa tiền cho “cò”, “cò” sẽ dẫn lên tận cửa cáp treo và được lên buồng ngay lập tức trước con mắt điềm nhiên của nhân viên bán vé lẫn bảo vệ. Những người còn lại nếu mua vé trực tiếp tại bàn đành kiên nhẫn chờ đợi tiếp.

Lan Anh