Cây cối, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 1 đi qua Nam Định

Cây cối, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 1 đi qua Nam Định

Thứ 5, 28/07/2016 | 14:11
0
Với gió xoáy, sức giật mạnh, mưa to, lại đổ bộ vào ban đêm nên khả năng đối phó của người dân gặp khó khăn, tốc độ di chuyển của cơn bão chậm nên sức càn quét lâu gây ra thiệt hại lớn.

Video: Nhà sập, biển quảng cáo đổ, rau màu nát bươm khi bão qua Nam Định

Tin tức PV báo Người đưa tin nhận được, tình hình mưa bão tại Nam Định, gió giật mạnh kèm theo mưa bắt đầu từ chiều tối 27/6, làm đổ nhiều cây lớn ven đường quốc lộ 21.

Ở những khu vực gần biển như huyện Hải Hậu, tới 21 giờ, gió giật cấp 11, trên cấp 12, nhiều tấm biển quảng cáo lớn, nhiều tấm lợp bờ-rô bay rơi, điện lưới cũng đã bị cắt.

Xã hội - Cây cối, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 1 đi qua Nam Định

Mái tôn bị giật xuống tại nhà người dân khu 1 TT Yên Định (Hải Hậu - Nam Định)

Lúc 22h ngày 27/7, các hộ dân từ ven biển cho tới thị trấn Yên Định được thông báo cây cối đổ la liệt, cửa nhà giật tung, mưa xối ngập hết nền nhà..., liên tục có những khuyến cáo không nên đi ra đường thời gian này.

Hơn 23h gió vẫn giật và rít liên hồi. Trao đổi với PV, Anh Đỗ Ngọc Dương người dân ở khu 1 TT Yên Định cho hay: "Cơn bão này mạnh không kém gì cơn bão năm 2012."

Xã hội - Cây cối, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 1 đi qua Nam Định (Hình 2).

Nhiều nơi tại Nam Định, chỉ còn lại đống đổ nát sau mưa bão

Lúc khoảng gần 0 giờ đêm chuẩn bị bước sang ngày 28/7 gió giảm dần và mưa cũng dần nhẹ hạt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người dân địa phương, bão vẫn tiếp tục còn đổi gió nữa...

Đúng như dự đoán, vào lúc hơn 1 giờ gió tiếp tục giật mạnh kèm mưa lớn. Chị Nhật Vy nhà tại thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định xác nhận: “Gió giật mạnh như lốc xoáy, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó..."

Xã hội - Cây cối, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 1 đi qua Nam Định (Hình 3).

Hàng quán nước của người dân ven biển Hải Lý bị đổ sập.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 28/7, ông Phạm Văn Hà, trú tại Trực Đại (Trực Ninh - Nam Định) cho biết: “Bão đã suy yếu và gió không còn giật. Tuy nhiên, do cơn bão trong đêm quá mạnh

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.