Cây khủng như “quái thú”: Mua 20 triệu, bán 1 tỷ đồng?

Cây khủng như “quái thú”: Mua 20 triệu, bán 1 tỷ đồng?

Thứ 3, 03/04/2018 | 20:32
0
Thông tin gây “sốc”, thương lái mua cây khủng như “quái thú” giá gốc 20-30 triệu đồng, nhưng đến tay khách hàng, cây khủng như “quái thú” có thể đội giá đến bạc tỷ.

Thông tin về những cây khủng như “quái thú” được chở băng băng trên Quốc lộ 1A những ngày qua được dư luận đặc biệt quan tâm. Nguồn gốc cây khủng như “quái thú” đang được truy xét. Tuy nhiên, ông chủ công ty TNHH cơ khí Hải Sơn – đơn vị vận chuyển trót lọt nhiều cây “quái thú” qua nhiều tỉnh, thành, đã có những tiết lộ với PV báo Dân trí.

Theo đó, ông Sơn thông tin về chi phí để sở hữu được những cây khủng như “quái thú” này. Cây khủng đa phần là dạng cổ thụ, thuộc các huyện của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi cây khủng mua từ người dân chỉ khoảng 20-30 triệu đồng.

Để vận chuyển những cây khủng như “quái thú” này, thương lái sẽ phải thuê xe cẩu, phương tiện và dọn đường. Vì thế, chi phí bán cây tới tay người dùng có thể đội lên vài trăm triệu.

“Thậm chí, giá cây khủng như “quái thú” này có thể lên đến bạc tỷ”, tờ Dân trí dẫn lời ông Sơn.

Cây khủng như “quái thú”: Mua 20 triệu, bán 1 tỷ đồng?

Một trong những cây khủng như "quái thú" băng băng trên Quốc lộ 1A.

Con số bạc tỷ này tuy chưa được kiểm chứng bằng một phát ngôn nào của nhà chức trách, nhưng việc xe của công ty ông Sơn không chở cây nữa, chỉ chở máy móc, thiết bị công trình như giấy phép lưu hành mà sở GTVT cấp phép lại là sự thật.

“Tôi chỉ là một trong số nhiều đơn vị vận tải hợp đồng chuyên chở cây. Doanh nghiệp của tôi chỉ chuyên chở, không tham gia mua bán! Họ thuê thì doanh nghiệp tôi chở thôi, chứ các giấy tờ liên quan đến cây do thương lái giữ hết”, trả lời này của ông Sơn cho thấy, giá cây bị đội lên từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng cũng chỉ là một con số để… tham khảo.

Ở một diễn biến khác, trong sáng 3/4, ông Nguyễn Văn Tiếp, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho PV báo Người Đưa Tin biết, đơn vị đã xác minh được nguồn gốc cây cổ thụ vận chuyển trên Quốc lộ 1A, bị lực lượng CSGT huyện Phú Lộc, (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xử phạt vào ngày 30/3 vừa qua.

Theo ông Tiếp, trong  số 3 gốc cây được vận chuyển trên Quốc lộ 1A, cơ quan chức năng xác định 1 gốc cây có nguồn gốc tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (trú thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng).

Trước đó, vào khoảng 18h15, ngày 30/3 trên tuyến Quốc lộ 1A tại Km 860 thuộc địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện 2 xe đầu kéo và 1 xe tải chở cây khủng như “quái thú” lưu thông từ Nam ra Bắc. Hành vi này bị xử phạt 81,7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã xác định, xe chở 3 cây khủng như "quái thú" này đã chở vượt quá chiều dài, chiều cao cho phép, quá tải cầu đường.

Trên tờ Thời đại, người dân nhìn nhận, một trong 3 cây khủng như “quái thú” vẫn tươi xanh như mới bứng về.

P.Thu (tổng hợp)

Đắk Lắk: Đã xác định nguồn gốc 1 trong 3 cây khủng như “quái thú”

Thứ 3, 03/04/2018 | 08:50
Liên quan đến vụ cây khủng như “quái thú” được vận chuyển trên Quốc lộ 1A, lãnh đạo chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã xác minh được nguồn gốc 1 trong 3 cây khủng.

Kiểm lâm đang làm rõ nguồn gốc "quái thú" băng băng trên Quốc lộ 1A

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:47
Chiều 2/4, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng cục Kiểm lâm cho biết, đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ nguồn gốc những gốc cây "khủng" vận chuyển trên Quốc lộ 1A vào ngày 26/3, gây xôn xao dư luận.

Gia Lai: Lâm tặc táo tợn chặt nhiều cây gỗ "khủng" ngày cận Tết

Thứ 5, 15/02/2018 | 10:00
Lợi dụng những ngày cận tết, các đối tượng “lâm tặc” đã ngang nhiên vào khu vực giáp ranh của hai xã Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai) và xã Đăk Pne (Kon Rẫy, Kon Tum) để khai thác gỗ trái phép. Hơn chục lóng gỗ nằm ngổn ngang giữa đường giáp ranh.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.