Chân dung cậu học trò thành công nhờ người truyền lửa

Chân dung cậu học trò thành công nhờ người truyền lửa

Thứ 6, 16/02/2024 | 19:15
0
"Học giỏi như con nhà người ta", bố mẹ làm nông nhưng em Đặng Văn Khánh Duy nỗ lực vượt khó đã đạt giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Yêu thích môn Toán từ cấp THCS

Cậu học trò đến từ vùng bãi ngang Cẩm Xuyên không hề học thêm ngoài trường đã vượt qua 144 thí sinh giành giải cao nhất Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh.

Em Đặng Văn Khánh Duy đạt giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngoài kiến thức trên lớp, cậu học trò này không hề học thêm ngoài trường, chỉ dựa vào khả năng tự học.

Chia sẻ niềm vui này với Giáo Dục & Thời Đại, em Duy cho biết, đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của tỉnh năm nay có 10 câu hỏi. Trong đó, ở câu hình học về khoảng cách khiến em khá bối rối bởi đây là câu khó và chiếm thời gian làm bài lâu nhất.

Ngoài ra, kết thúc bài thi Duy cũng lo lắng câu số 9 về giao điểm thời gian. Câu hỏi không dễ, thời gian hạn hẹp và Duy đã hoàn thành gấp rút. Chính vì vậy, nam sinh sợ trong lúc vội vã sẽ để mất điểm một cách đáng tiếc.

“Khi làm bài và dò kết quả sau đó, em rất vui và đoán mình đạt điểm số cao nhưng chưa bao giờ nghĩ trở thành thủ khoa của tỉnh vì nhiều bạn ở các trường học rất giỏi; trong đó có cả thí sinh đến từ trường THPT chuyên. Kết quả kỳ thi giúp em có thêm động lực để cố gắng hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”, Duy cho biết.

Nói về niềm đam mê toán học, Duy cho biết: “Năm lớp 8, sự tận tình chỉ dạy của giáo viên môn Toán đã truyền lửa cho em rất nhiều. Hình học đến đại số, càng tìm hiểu em càng phát hiện điều mới lạ, thú vị”, Duy chia sẻ.

Giáo dục - Chân dung cậu học trò thành công nhờ người truyền lửa

Em Đặng Văn Khánh Duy đã mang về giải Nhất - thủ khoa môn Toán, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Xuất thân từ vùng nông thôn và thấu hiệu sự vất vả của bố mẹ khi làm nông, Duy luôn nỗ lực học giỏi. Điều đáng nói, ngoài giờ học tại trường, Duy không có điều kiện đến các lớp học thêm. Chính vì vậy, nam sinh luôn đề cao tinh thần tự học. Mỗi ngày, sau giờ học trên lớp, em dành buổi tối để làm bài tập cũ và nghiên cứu bài học mới.

Gặt hái được nhiều thành tích bộ môn này, em Duy cũng chia sẻ bí quyết học môn Toán, xác định yếu tố cốt lõi là phải nắm vững kiến thức cơ bản, nhớ công thức. Đồng thời, chú ý lắng nghe, ghi nhớ kỹ bài giảng của thầy, cô truyền đạt trên lớp, ghi chép nội dung đầy đủ, chi tiết. Điểm nào băn khoăn em mạnh dạn hỏi giáo viên hoặc các bạn nhằm làm rõ vấn đề. Sau mỗi buổi học, em ôn lại và ghi sơ đồ để bao quát hệ thống kiến thức.

“Những kiến thức cơ bản được thầy cô truyền giảng trên lớp, vì vậy trong quá trình học em cố gắng ghi nhớ sau đó vận dụng vào bài tập về nhà. Em cũng tìm thêm một số đề thi để nâng cao. Ngoài ôn tập để thi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, em phân bố thời khóa biểu phù hợp học các môn học khác để thi tốt nghiệp”, Duy bật mí.

Cùng đó, Duy chủ động tham khảo bí quyết, phương pháp học toán của bạn bè trong và ngoài trường. Qua mỗi kỳ thi, Duy có thêm nhiều bạn bè chung sở thích để trao đổi, tích lũy kinh nghiệm học tập. Em cũng không ngừng tìm kiếm các nguồn tài liệu trên mạng Internet, sưu tập các bộ đề khác nhau từ nhiều tỉnh, thành cả nước phục vụ cho việc tham khảo, ôn tập.

Với nỗ lực không ngừng, Duy đã giành được những thành tích ấn tượng của tỉnh như: Giải Nhất học sinh giỏi môn Toán năm lớp 9 và 11; Giải Nhì học sinh giỏi môn Toán lớp 10; Thủ khoa Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 vừa qua.

Giáo dục - Chân dung cậu học trò thành công nhờ người truyền lửa (Hình 2).

Các em trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Toán Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

"Viên ngọc càng mài càng sáng"

Kết quả mà Khánh Duy đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Bởi nhiều giáo viên nhận xét, Khánh Duy là viên ngọc càng mài càng sáng. Bởi từ THCS, em có kiến thức vững chắc ở các môn nhưng không quá nổi bật so với một số bạn. Đến THPT, sau khi được phát hiện, bồi dưỡng, Duy đã khẳng định ưu thế của mình, đặc biệt là môn Toán.

Cô Nguyễn Thị Trang - người trực tiếp bồi dưỡng cho đội tuyển Toán Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết: “Khánh Duy thông minh, ngoan hiền, chăm chỉ, chịu khó. Ngoài năng lực tư duy tốt, em có lợi thế là đam mê Toán. Năm lớp 10, dù khá trầm tính nhưng tôi ấn tượng với những bài kiểm tra của Duy. Em luôn giải quyết tốt yêu cầu đề bài và có nhiều cách làm hay, độc đáo. Đặc biệt, bước vào những cuộc thi, Duy càng bộc lộ sự chắc chắn trong làm bài. Đó cũng là bí quyết giúp em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi vừa qua”.

Với định hướng theo khối A00, không chỉ học tốt môn Toán, Khánh Duy còn học giỏi đều các môn Lý và Hóa. Khánh Duy đang phân vân giữa chọn khối Quân đội hay Công nghệ thông tin. “Dù chọn ngành nào, em cũng cố gắng nỗ lực hết mình, học thật tốt các môn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”, Duy tự nhủ.

Khép lại một kỳ thi học sinh giỏi, Đặng Văn Khánh Duy đã giành được kết quả đáng tự hào. Cùng với nỗ lực của em là sự tận tụy của thầy cô bộ môn, tập thể Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Hà Tĩnh giành 76 giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, Hà Tĩnh giành được 76 giải/100 thí sinh dự thi (tăng 7 giải so với năm ngoái).
Theo danh sách kết quả và xếp giải của Bộ GD&ĐT, Hà Tĩnh có các giải sau:

- 5 giải nhất (1 Sinh học, 1 Tin học, 3 Địa lí) đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh;

- 20 giải nhì (6 Toán học, 2 Vật lí, 2 Hóa học, 1 Sinh học, 1 Tin học, 4 Ngữ văn, 4 Địa lý);

- 30 giải ba (1 Tiếng Pháp, 3 Tiếng Anh, 3 Địa lí, 2 Lịch sử, 2 Ngữ văn, 4 Tin học, 5 Sinh học, 1 Hóa học, 7 Vật lý, 2 Toán học);

- 21 giải khuyến khích (2 Toán học, 1 Vật lí, 5 Hóa học, 3 Sinh học, 2 Tin học, 2 Ngữ văn, 3 Lịch sử, 3 Tiếng Anh).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển (Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) với số lượng 100 em dự thi. Đây là lần thứ 2, Hà Tĩnh có số lượng học sinh dự thi đông - mỗi đội tuyển 10 em.

Trong số 100 thí sinh, có 90 em học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 10 em đến từ 9 trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh gồm: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú (Đức Thọ); THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh); THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang); THPT Hương Khê; THPT Nguyễn Đổng Chi, THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà); THPT Cẩm Xuyên; THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 được tổ chức vào các ngày 5 và 6/1/2024. Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải chiếm 55.79%. So với năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 49,75%.

Theo quy định của Quy chế thi mới được ban hành từ ngày 10/10/2023, được áp dụng từ Kỳ thi năm nay: tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 60% số thí sinh dự thi; trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Trúc Chi (t/h)

Năm nay, địa phương nào có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất?

Thứ 6, 26/01/2024 | 11:03
Với 184 giải, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024.

Hà Nội đề xuất cộng điểm thi lớp 10 cho học sinh giỏi cấp thành phố

Thứ 4, 24/01/2024 | 10:22
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố và đề xuất Bộ GD&ĐT cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho học sinh đoạt giải.

Hà Nội: Hơn 67% học sinh lớp 12 xếp loại học lực giỏi

Thứ 3, 16/01/2024 | 20:00
Học kỳ 1 năm học 2023-2024, tỉ lệ học sinh lớp 12 của Tp.Hà Nội xếp loại học lực giỏi đạt hơn 67%; tỉ lệ học sinh lớp 10 và 11 xếp loại học lực tốt đạt gần 50%.

"Giỏi như con nhà người ta" hai anh em ruột ở Hà Tĩnh "ẵm" giải học sinh giỏi Quốc gia

Thứ 4, 15/03/2023 | 10:31
Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2023, hai anh em ruột Trần Minh Hoàng (lớp 10 Toán 1) và Trần Minh An (lớp 12 Vật Lý) cùng đạt giải cao trong kỳ thi này.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.