Nạn nhân là chị Vũ Thu T. (22 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương), là nhân viên tiếp khách tại các quán karaoke. Được biết, Dương là quản lý của một quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Dương và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối tháng 4/2015.
Theo tin tức ban đầu, đêm 1/5, khi Dương nhắn tin, gọi điện nhiều lần cho người yêu mà chị T. không trả lời. Đến 19h ngày 2/5, Dương cùng bạn đến quán Karaoke Q7 (24 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) – nơi T. làm việc để hát với mục đích chính là tìm T.
Dương thường xuất hiện ở các quán bar lớn trên địa bàn Hà Nội.
Không thấy T. ở quán, Dương nhờ chủ quán liên lạc để gọi chị T. đến. Tuy nhiên, thấy Dương, T. liền quay ra, định bỏ đi. Lúc đó, Dương đã kéo T. lại và giữ ở phòng.
Sau khi tát chị T., Dương cầm mấy chai bia đập xuống đất và mặt bàn. Mảnh chai đập vào đầu gối chân phải chị T. khiến chị T. chảy máu. Mặc chị T. van xin và nhờ mọi người đưa đi chữa trị, Dương nhất quyết không đồng ý. Sau đó, Dương đưa chị T. đến Bệnh viện Đống Đa băng bó vết thương.
Dương tại cơ quan công an.
Tại bệnh viện, chị T. được chuẩn đoán đứt dây chằng bánh chè đầu gối, được nẹp cố định. Chị T. xin được nằm chữa trị ở bệnh viện nhưng Dương không đồng ý và đưa chị T. đến nhà nghỉ Ngọc Lan (35 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa).
Ở nhà nghỉ, thấy chị T. sức yếu, chân đau, bị nẹp cứng và không còn sức chống cự, Dương đã cưỡng bức chị T. nhiều lần,