Chàng sinh viên có trí nhớ vượt trội

Chàng sinh viên có trí nhớ vượt trội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Chàng sinh viên Aurelien có thể nhớ được mọi chuyện xảy ra như thể ký ức được sắp xếp trình tự và ngăn nắp trong một chiếc tủ.

"Khi tôi 14 tuổi, tôi phát hiện ra rằng, tôi khá giỏi trong việc ghi nhớ những điều đã xảy ra nhiều năm trước đó", Aurelien Hayman nói. Chỉ cần gợi ý bất cứ ngày nào, Aurelien cũng có thể kể ra chính xác từng chi tiết, thậm chí cả việc cậu đã mặc gì, ăn gì, tin tức hôm đó có gì và thậm chí cả tình hình thời tiết.

Aurelien khẳng định bộ nhớ vượt trội của mình chủ yếu là về những thông tin trong cuộc sống, nó như một cuốn tự truyện hàng ngày.

Xã hội - Chàng sinh viên có trí nhớ vượt trộiAurelien Hayman

Chàng trai 20 tuổi là một trong những trường hợp hiếm hoi mắc phải chứng hyperthymesia hay còn được gọi là hội chứng trí nhớ phát triển quá mức. Khả năng trí nhớ dài hạn của cậu tăng nhờ cậu sử dụng cả thùy não trước bên trái – nơi thông thường chỉ dùng để nhớ hình ảnh. Trên thế giới hiện có khoảng 20 người bị mắc phải hội chúng hyperthymesia nhưng Hayman là trường hợp duy nhất ở Anh.

Hiện tại, Aurelien đang theo học ngành văn học tại Đại học Durham.

Bình Dương