"Chàng trai" 18 tuổi quyết mang bầu sau khi tình cờ biết được điều này

Thứ 3, 24/11/2020 | 15:44
0
Sinh ra với cơ quan sinh dục nam và lớn lên như một cậu bé, mãi đến năm 18 tuổi, Mikey Chanel mới biết mình có tử cung, buồng trứng và có thể mang thai.

Trong một lần kiểm tra sức khỏe, cậu thiếu niên Mikey Chanel (18 tuổi, ở Boston, Massachusetts, Mỹ) bất ngờ được thông báo mình có buồng trứng, tử cung, cổ tử cung và ống dẫn trứng như phụ nữ. "Ban đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa. Tôi đòi họ cho xem hình ảnh và thấy tử cung của mình trên máy siêu âm", Mikey nói.

Hơn 18 năm trước, khi còn là bào thai trong bụng mẹ, kết quả siêu âm cho thấy Mikey là một bé gái. Tuy nhiên, người thân và các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi đứa trẻ chào đời với bộ phận sinh dục nam.

Dân sinh - 'Chàng trai' 18 tuổi quyết mang bầu sau khi tình cờ biết được điều này

Mikey Chanel được nuôi dưỡng như một cậu bé.

Nghĩ rằng xét nghiệm trước đó có sự nhầm lẫn, bố mẹ nuôi dưỡng Mikey như một bé trai bình thường. Nhưng từ nhỏ cậu đã nhận thấy sự khác biệt về giới tính: "Ở tuổi lên 5, tôi thích tô son môi của mẹ và nghịch ví của dì. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một cậu bé. Tôi khá yếu đuối và không cảm nhận mình dậy thì như một chàng thiếu niên”.

Bên cạnh đó, Mikey còn có thân hình khá nữ tính, hông và mông nảy nở, rất ít lông ở mặt. Ở trường cậu thường bị bắt nạt vì điều này. Năm 13 tuổi, Mikey công khai là người đồng tính và từng nghĩ đến chuyện chuyển giới.

Và tất cả những khác thường này đã được giải thích vào năm ngoái khi Mikey làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. "Tôi kể về cảm giác lạ sau khi đi tiểu và quan hệ tình dục nên các bác sĩ siêu âm đường tiết niệu của tôi", Mikey nhớ lại.

Kết quả cho thấy Mikey có đầy đủ cổ tử cung, buồng trứng, tử cung, ống dẫn trứng và có thể mang thai nếu muốn. Các bác sĩ cũng chẩn đoán Mikey mắc Hội chứng còn ống Mullerian (Persistent Mullerian Duct Syndrome - PMDS), tình trạng hiếm gặp khi một người có cơ quan sinh dục nam bên ngoài, nhưng cơ quan sinh sản nữ bên trong.

Dân sinh - 'Chàng trai' 18 tuổi quyết mang bầu sau khi tình cờ biết được điều này (Hình 2).
Dân sinh - 'Chàng trai' 18 tuổi quyết mang bầu sau khi tình cờ biết được điều này (Hình 3).

Cơ quan sinh dục nam không có khả năng sinh sản, nhưng buồng trứng của Mikey hoạt động bình thường. Vì vậy, dù được khuyên nên cắt bỏ tử cung để giảm nguy cơ ung thư nhưng sau cùng cô vẫn quyết định mang thai: "Tôi nhận ra mình sẽ chẳng có con nếu không tự mang thai. Tôi luôn muốn trở thành cha mẹ. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, nên tôi phải thử".

Mikey đã tiến hành một loạt thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm thông qua việc xin tinh trùng. Vì không có cửa âm đạo nên phôi thụ tinh được cấy vào ống dẫn trứng của cô qua khoang bụng.

Hiện, cô đã mang thai ở tháng thứ 4. "Khả năng thụ thai thành công chỉ vào khoảng 20% nhưng tôi đã thành công", cô phấn khởi nói.

Mikey cũng được bổ sung estrogen trong suốt quá trình mang thai, do đó cô cảm thấy mình là phụ nữ đích thực hơn bao giờ hết. Cô đang mong ngóng ngày đứa con ra đời và hy vọng sẽ tiếp tục quá trình phẫu thuật chuyển đổi về đúng giới tính sau khi sinh xong.

Minh Hoa (t/h)

Clip: Kỳ lạ chàng trai có thể tự kéo dài ngón tay của mình

Thứ 3, 01/09/2020 | 15:32
Chàng trai Jacob Pina, 21 tuổi, sống tại Massachusetts, Mỹ. Đã làm không ít người ngạc nhiên bởi khả năng thay đổi độ dài ngón tay cái đặc biệt của mình.

Kỳ lạ cô gái 22 tuổi sống cuộc sống của một đứa trẻ 2 tuổi

Thứ 3, 01/09/2020 | 10:03
Vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ sơ sinh, cô gái 22 tuổi vẫn ti bình sữa khiến nhiều người lo ngại.

Kỳ lạ bé gái 5 tháng tuối ở Hà Nội có chiếc đuôi dài gần 10cm

Thứ 2, 02/03/2020 | 19:44
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ dị tật còn đuôi bẩm sinh cho một bệnh nhi 5 tháng tuổi.

Câu chuyện lạ về chàng trai cao kỷ lục Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2013 | 08:40
Hồ Nguyễn Đức Tài có lẽ đang là người có chiều cao kỷ lục ở Việt Nam: 2,04m và nặng 96kg.
Cùng chuyên mục

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.