Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương

Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương

Thứ 4, 04/07/2018 | 19:19
0
Một nghiên cứu mới đây cho biết, có tới 95% rác thải nhựa từ 10 con sông ở châu Á và châu Phi đổ vào đại dương.
Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương

95% rác của đại dương do 10 con sông ở châu Á và châu Phi đổ ra.

Có tới 2,3 tỉ tấn nhựa trôi nổi trên khắp các đại dương của thế giới, phần lớn số rác thải nhựa này được các nhà nghiên cứu cho rằng chúng xuất phát từ những hệ thống sông đổ ra biển và đại dương.

Những hệ thống sông lớn như sông Hằng chảy qua Ấn Độ và Bangladesh, và sông Trường Giang chảy qua Trung Quốc góp một lượng lớn rác thải và biến biển và đại dương thế giới trở thành một bãi rác khổng lồ.

Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương (Hình 2).

Sông Hằng ngập chìm trong rác thải, góp phần làm ô nhiễm đại dương.

Châu Á và châu Phi thải ra tới 95% rác thải nhựa xuống đại dương (Hình 3).

Sông Trường Giang (Dương Tử) được cho là ô nhiễm nhất.

Nghiên cứu được thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (HCER) ở Đức, cho biết cách tốt nhất để xử lý nhựa trong các đại dương là phải xử lý các nguồn đổ ra.

Bác sĩ Christan Scmidt, một nhà địa chất thủy văn của HCER cho biết: "Một điều chắc chắn là không thể để tình trạng này tiếp tục. Nhưng vì không thể làm sạch các mảnh vụn nhựa đã có trong các đại dương, chúng ta phải đề phòng và giảm đầu vào của rác nhựa một cách nhanh chóng và hiệu quả”.

Đội nghiên cứu ở HCER đã phân tích dữ liệu từ 57 con sông với 79 mẫu ở các vị trí, và đưa ra kết luận rằng dòng sông Trường Giang của Trung Quốc đang bị ô nhiễm nặng nề và nó là con sông bị ô nhiễm nhất trong các sông được đưa ra phân tích.

Mỗi ngày, con sông này đổ ra biển Hoàng Hải tới 15 triệu tấn rác nhựa, dòng chảy đã vận chuyển những hạt nhựa siêu nhỏ được gọi là microplastic, chúng chỉ có kích thước nhỏ hơn 5mm và gây hại đến thủy sinh.

Tuy nhiên, vì chúng quá nhỏ bé thế nên việc làm sạch hết các microplastic là không thể.

Ông Schmidt cho rằng, để chấm dứt lượng rác thải nhựa chảy vào đại dương cần phải nâng cao chất lượng trong việc quản lý chất thải và nâng cao nhận thức của con người về vấn đề này”.

Hà Trang (theo Lolwot)

Đã tìm ra cách biến không khí ô nhiễm thành năng lượng

Thứ 6, 12/05/2017 | 16:56
Nguyên lý hoạt động của thiết bị này được các nhà khoa học miêu tả tương tự như công nghệ điện mặt trời, tự động kích hoạt khi gặp ánh sáng.

Ô nhiễm nước ở Michigan, Mỹ biến thành vấn đề chính trị

Thứ 4, 20/01/2016 | 09:25
Thống đốc Rick Snyder bị chỉ trích dữ dội vì chính quyền tiểu bang đã ứng phó chậm chạp trước những lời cảnh báo.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.