Cháu nội vua Mèo đòi đóng cửa dinh thự: “Không thể thích thì mở, không thích thì đóng”

Cháu nội vua Mèo đòi đóng cửa dinh thự: “Không thể thích thì mở, không thích thì đóng”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 11/06/2019 | 18:30
0
Ông Vương Duy Bảo, một trong những người thừa kế của vua Mèo Vương Chí Thành cho biết, từ 15/6, ông sẽ cho đóng cửa tạm dừng khai thác du lịch dinh thự vua Mèo. Lý do là vì chưa có quy chế quản lý di tích này theo yêu cầu tiến độ của ông.

Cụ thể, ông Vương Duy Bảo – cháu nội và là một trong những người thừa kế của vua Mèo Vương Chí Thành cho rằng, 2 năm nay, chính quyền không đầu tư tu sửa khiến khu dinh thự xuống cấp và tự ý sửa chữa một số hạng mục không đúng với yếu tố nguyên gốc, xây nhà vệ sinh ngay cạnh khu mộ của người nhà họ Vương "xúc phạm tâm linh nhà họ Vương", phần thuyết minh về giá trị kiến trúc và lịch sử của dinh thự chưa chính xác.

Tin nhanh - Cháu nội vua Mèo đòi đóng cửa dinh thự: “Không thể thích thì mở, không thích thì đóng”

Dinh thự vua Mèo ở Đồng Văn, Hà Giang.

Ông Bảo cũng cho rằng, giờ đây đã nắm trong tay sổ đỏ (mới cấp hồi tháng 5), dòng họ của mình có quyền định đoạt với dinh thự này. Vì vậy, tại cuộc họp với sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang ngày 21/5, ông Vương Duy Bảo thông báo nếu tỉnh không nhanh chóng hoàn thiện quy chế quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia nhà họ Vương với sự thống nhất ý kiến của con cháu họ Vương thì dòng họ sẽ tự quản lý.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trung Ngọc - Phó Chủ tịch huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, huyện đang tham mưu để tỉnh sớm hoàn thiện quy chế quản lý di tích nhà họ Vương, phải cẩn trọng lấy ý kiến của đầy đủ các ban ngành liên quan.

Ông Ngọc cũng cho biết, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang đã mời đại diện họ Vương đến làm việc về quy chế quản lý khu dinh thự họ Vương vào ngày 13/6 tới.

Cũng liên quan đến việc này, đại diện cục Di sản Văn hóa cho rằng, việc quản lý di tích dinh thự vua Mèo thuộc thẩm quyền của địa phương. 

Trước đó, chia sẻ về việc ông Vương Duy Bảo có ý định đóng cửa dinh thự vua Mèo, người phát ngôn của bộ VH,TT &DL cho phóng viên hay: "Bộ đã nắm được thông tin và không đồng tình với quan điểm đó. Bộ VH,TT&DL sẽ sớm có những đánh giá về sự việc và chia sẻ cụ thể, tỉ mỉ về vấn đề này".

Tin nhanh - Cháu nội vua Mèo đòi đóng cửa dinh thự: “Không thể thích thì mở, không thích thì đóng” (Hình 2).

Một số đồ đạc vẫn được lưu giữ cẩn thận trong dinh thự của vua Mèo.

Trước vấn đề việc cháu nội vua Mèo muốn đóng cửa dinh thự họ Vương, Luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch công ty TAT Law firm, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nhận định, việc cháu nội vua Mèo dự kiến đóng cửa toà dinh thự là không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo đó, luật sư Tú phân tích, vua Mèo là di sản văn hoá do tư nhân sở hữu nên đồng thời bị ràng buộc bởi các quy định của Luật Di sản. Vì vậy, việc mở hay đóng cửa di tích này không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sở hữu là con cháu vua Mèo. Các công trình được công nhận di sản, dù thuộc sở hữu tư nhân nhưng sẽ do nhà nước quản lý chứ không phải chủ sở hữu toàn quyền quyết định.

“Di sản này do chủ sở hữu và Nhà nước phối hợp quản lý. Hơn nữa đây là lĩnh vực văn hóa, một kiểu bảo tàng tư nhân, di tích tư nhân để phục vụ cộng đồng, du khách. Mình đặt cái tính phục vụ, cống hiến cộng đồng lên hàng đầu, chứ không phải hoạt động buôn bán để chúng ta thích thì mở, không thích thì đóng được. Vì vậy, các bên đều cần có thiện chí mới giải quyết hài hoà câu chuyện này", vị luật sư cho hay.

Khu dinh thự Vua Mèo (Vua H'Mông) nằm trên gò đất thuộc thung lũng Sà Phìn, cách trung tâm huyện lỵ Đồng Văn 15km. Dinh thự và cả mảnh đất rộng lớn bao quanh thuộc sở hữu của Vương Chính Đức (1865-1947), thủ lĩnh cộng đồng người H'Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn trước cách mạng tháng 8.

Tòa dinh thự khởi công năm 1898 đến 1903 thì khánh thành. Tổng kinh phí hết khoảng 15.000 đồng bạc hoa xòe (năm 1930, một đồng bạc hoa xòe bằng 10 franc của Pháp). Khu dinh thự được xây kiểu pháo đài phòng thủ. Xung quanh được bao bọc bởi lớp tường đá dày 60-70cm, cao 2m, có nhiều lỗ châu mai. Phía sau nhà có 2 lô cốt kiên cố.

Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự Vua Mèo

Thứ 5, 01/11/2018 | 22:38
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương.

"Dinh thự Vua Mèo thì con cháu Vua Mèo được đứng tên"

Thứ 3, 04/09/2018 | 06:30
Liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho dinh thự họ Vương ở Hà Giang, chuyên gia pháp lý cho rằng, dinh thự này của Vua Mèo thì con cháu Vua Mèo được đứng tên.

Kiến nghị cấp lại sổ đỏ dinh thự Vua Mèo đúng quy định

Thứ 2, 03/09/2018 | 09:31
Liên quan đến vụ dinh thự Vua Mèo, Thứ trưởng bộ VH,TT&DL kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp sổ đỏ theo đúng quy định.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.