Cháy rừng dữ dội tại Nam Hải Vân, hơn 500 người tham gia dập lửa

Cháy rừng dữ dội tại Nam Hải Vân, hơn 500 người tham gia dập lửa

Thứ 4, 17/08/2016 | 16:34
0
Trưa 17/8, một vụ cháy rừng lớn tại Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng) buộc cơ quan chức năng phải huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa nhiều giờ đồng hồ.

Ngày 17/8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Đà Nẵng xác nhận, vừa tiếp nhận thông tin báo cháy rừng lớn tại đèo Hải Vân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì.

Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày tại tiểu khu 4A thuộc rừng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trong điều kiện gió biển thổi mạnh và địa hình đồi dốc khó khăn, đám cháy ngày càng lan rộng, khó kiểm soát.

Xã hội - Cháy rừng dữ dội tại Nam Hải Vân, hơn 500 người tham gia dập lửa

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ tập trung dập lửa trên rừng Nam Hải Vân trưa 17/8

Diện tích đám cháy lan rất nhanh, buộc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng phải huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy cùng lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm lâm, với số lượng đến hơn 500 người và 10 phương tiện tham gia dập lửa.

Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ, đám cháy tại khu vực Nam Hải Vân vẫn chưa thể kiểm soát.

Hơn 700 mét khối nước đã được sử dụng tuy nhiên công tác chữa cháy liên tục gián đoạn do thiếu nước. Nhiều chiến sĩ chỉ kịp ăn qua loa mì gói để tiếp tục nhiệm vụ giữa thời tiết nóng bức.

Xã hội - Cháy rừng dữ dội tại Nam Hải Vân, hơn 500 người tham gia dập lửa (Hình 2).

Công tác chữa cháy liên tục gián đoạn do thiếu nước.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Thọ - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Liên Chiểu -thuộc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) cho biết: "Công tác dập lửa diễn ra cực kỳ khó khăn do đường dốc cao, đường hẹp khó đi lại.

Thời điểm này, gió biển thổi mạnh khiến diện tích cháy rừng kéo dài theo bề ngang hơn 2 km. Chưa kể đám cháy còn băng qua đường quốc lộ lan rộng lên phía trên đỉnh núi khiến lực lượng chữa cháy phải phân tán để dập lửa. Đồng thời, cột tiếp nước ở tận chân đèo, cách địa điểm cháy 5km cho nên lực lượng luôn thiếu nước".

Theo thống kê, t

Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.