Chém người khi đi cùng chuyến phà, 6 bị cáo chia nhau hơn 44 năm tù

Chém người khi đi cùng chuyến phà, 6 bị cáo chia nhau hơn 44 năm tù

Thứ 5, 14/09/2023 | 22:00
0
Ngày 14/9, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 06 bị cáo tổng cộng 44 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là 03 thanh niên đi cùng trên chuyến phà qua sông với các bị cáo.

Theo cáo trạng, vào tối ngày ngày 13/8/2022, sau khi nhậu xong nhóm của Danh Tuyền (SN 1992), gồm: Tuyền, Đỗ Hoài Thương (SN 1993), Lâm Phước Trung (SN 2007), Phạm Vũ Tiến (SN 2005), Hồ Công Ân (SN 2005), cùng ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và Võ Hoàng Vĩ (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao), chạy xe mô tô xuống phà xã Vĩnh Thắng (Gò Quao) để qua sông. Lúc này trên phà cùng đi có anh Võ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Ân, Trần Quang Hải.

Hồ sơ điều tra - Chém người khi đi cùng chuyến phà, 6 bị cáo chia nhau hơn 44 năm tù

Bị cáo Danh Tuyền (đứng) bị tuyên phạt 10 năm tù, các bị cáo còn lại lãnh án từ 5 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù.

Khi phà rời bến ra gần giữa sông. Tuyền thấy anh Đăng giống người trước đây có mâu thuẫn với Tuyền nên Tuyền, Trung và Tiến xông vào đánh và đạp nhiều cái vào mặt và người làm anh Đăng té ngã xuống boong phà. Thương và Tuyền mở cóp xe lấy dao tự chế chém vào đầu anh Đăng thì được anh Ân đứng kế bên đưa tay ra đỡ nên làm tay bị thương nên bỏ chạy ra trước mủi phà.

Lúc này cả nhóm của Tuyền tiếp tục dùng dao đuổi chém và đánh Đăng, Ân và Khải làm cho 03 nạn nhân bị trọng thương. Đến khi Phà cập vừa bến nên cả nhóm mới lên xe bỏ đi. Còn 03 nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương.

Theo kết quả giám định pháp y, hậu quả mà nhóm của Tuyền gây ra đối với anh Võ Hải Đăng với tỉ lệ thương tật 28%. Nguyễn Thanh Ân bị thương tích 15% và Trần Quang Hải tổn thương cơ thể 07%.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Tuyền 10 năm tù, Thương và Ân mỗi người 08 năm tù, Vĩ 07 năm tù, Tiến 06 năm tù và Trung 5 năm 06 tháng tù về tội giết người. Đồng thồi buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 03 nạn nhân số tiền trên 100 triệu đồng.

Thanh Xuân - Văn Vũ

Lãnh án 22 năm tù vì mua bán và tổ chức sử dụng ma túy

Thứ 5, 14/09/2023 | 16:25
Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Được 22 năm tù đối với 02 tội danh mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiên Giang: 9 tháng năm 2023 đón trên 7,3 triệu lượt khách du lịch

Thứ 5, 14/09/2023 | 09:34
Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, 9 tháng năm 2023, tỉnh đón 7.359.290 lượt khách du lịch, tăng 20,3% so với cùng kỳ, đạt 88,7% kế hoạch năm.

Mang theo súng vào khách sạn sử dụng ma túy 2 thanh niên lãnh án tù

Thứ 4, 13/09/2023 | 20:12
Ngày 13/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Hùng, Hải về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tham ô gần 1 tỷ đồng, nhân viên quản lý chợ đêm Phú Quốc lãnh án tù

Thứ 3, 12/09/2023 | 14:41
Sau 05 ngày nghị án sơ thẩm, sáng ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 10 năm tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo Nguyễn Chế Linh.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.