Chết không phải là cách... giải thoát

Chết không phải là cách... giải thoát

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Theo các chuyên gia, tự tử là hiện tượng có thể phòng ngừa, ngăn chặn được nhưng đáng tiếc ở nước ta điều đó chưa thực sự được chú ý. Khi đánh mất tình yêu, người yêu hay mâu thuẫn với bố mẹ, vợ chồng... nhiều người thường nghĩ là cuộc đời mình chẳng còn gì nữa, chẳng còn ai nữa, đáng chán và... đáng chết.

TS. BS Trần Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng cho rằng, trách nhiệm của người lớn đối với trẻ đang ngày càng mất. Chuyên gia này dẫn chứng, cơ quan tôi có những bà mẹ mang trẻ đến cùng làm việc. Khi thấy chúng ngồi chơi, tôi bảo: "Hôm nào lên nhà bác chơi nhé". Đứa trẻ háo hức hỏi lại: "Lên nhà bác có gì không ạ?". Tôi cười: "Lên nhà bác có nhiều thứ lắm, có con mèo, có cả chỗ câu cá nữa". Tôi thấy lũ trẻ háo hức ra mặt và bảo bố mẹ cho con lên chơi. Thế nhưng thường bố mẹ chúng không thực hiện lời hứa ấy bao giờ và luôn lấy rất nhiều lý do để trì hoãn. Trong khi họ lại có thời gian cho con đi spa, đi dự tiệc tùng, hội nghị. Đến những nơi như thế trẻ thường chỉ biết ngồi thu lu một chỗ vì chúng chẳng có khái niệm gì.

Pháp luật - Chết không phải là cách... giải thoát

Ảnh minh họa

Hay trường hợp một người mẹ đến trung tâm của tôi và than phiền rằng, chị rất thất vọng vì bao nhiêu năm nay cậu con trai học hành giỏi giang và vô cùng ngoan ngoãn. Gia đình cũng chu cấp cho cháu không thiếu thứ gì. Nhưng đến gần cuối năm học cấp 3, cậu bé bỗng nhiên bảo mẹ rằng đời con từ trước đến nay chưa có một ngày nào được sống hạnh phúc. Chị này giật mình hỏi con tại sao, cậu bé trả lời: "Tất cả cuộc sống của con từ trước đến nay là do ý thích của bố mẹ không phải do con nên con chẳng thấy hạnh phúc". Trường hợp gia đình trên còn may mắn khi cậu bé chịu kể với mẹ. Không ít trường hợp, các bé ôm nỗi khổ đến mức trầm cảm, tìm lối thoát bằng cách quyên sinh...

"Khi chia tay, hay đánh mất tình yêu, người yêu, nhiều bạn trẻ thường nghĩ là cuộc đời mình chẳng còn gì nữa, chẳng còn ai nữa, tối thui, đáng chán và... đáng chết. Bởi suy nghĩ như thế và mặc định như thế nên khi yêu thương dừng lại, chia tay... họ thường nghĩ tới cái chết. Hãy thử đặt lên bàn cân so sánh, nếu mới chia tay mà các bạn đã đau khổ như thế thì những người thân sẽ đau khổ cỡ nào, khi bạn trẻ "chia tay" họ vĩnh viễn bằng cách chọn lựa "giải thoát tiêu cực" bằng cái chết! Và, cũng bởi chưa bao giờ nghĩ điều đó, nên nhiều bạn còn chọn cái chết chung, hoặc trả thù cho người ta chết đi. Điều đó thật đáng buồn...", bác sĩ Tuấn phân tích.

Các chuyên gia tâm lý, xã hội cho rằng, để giải quyết hiện trạng này, phải tạo cho trẻ môi trường thân thiện được trao đổi và chia sẻ. Nên dạy cho học sinh giá trị cuộc sống, kỹ năng sống. Hiện nay chúng ta vẫn làm việc này một cách rất hình thức. Trên thực tế, trung tâm dạy kỹ năng sống mọc ra rất nhiều nhưng thường chỉ làm về lợi nhuận. Có những trung tâm tâm lý nhưng người Việt Nam thường không thích hoặc là ngại đến những trung tâm như thế. Như phương Tây khi bế tắc, họ thường tìm đến người giỏi nhất để dựa vào.

TS Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm, nên dạy kỹ năng sống ngay từ trong nhà trường, tạo cho thanh niên môi trường sống lành mạnh để phát triển toàn diện nhân, thể, mỹ. Sự tôn trọng dành cho con người trong xã hội dường như quá ít, sự chan hòa quan tâm đến nhau ngay trong gia đình có khi cũng không có. Chúng ta nên hướng cho trẻ học kỹ năng sống và giá trị sống song song với những kiến thức văn hóa. Nên đưa những lớp học như thế vào giáo dục thường xuyên trong nhà trường.

Văn Dương


Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Lộ hành vi mua bán ma túy từ vụ trộm xe cùng 81 đơn hàng của shipper

Thứ 7, 04/05/2024 | 12:30
Thủ phạm gây ra vụ trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của nam shipper là hai anh em ruột. Cả hai đối tượng trộm cắp và một đồng phạm khác đều dương tính với ma túy.

Ngoài vụ Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng còn liên quan vụ án nào?

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:57
Được xác định là bị can trong vụ án cho vay lãi nặng, nhưng Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Công an Tp.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.