Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội

Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội

Chủ nhật, 29/05/2016 | 07:15
0
Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam, được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn tiến thời gian.

Sau gần 4 năm miệt mài làm việc, các nhà khoa học của trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã hoàn thành khu trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội”. Đây cũng được xem là bảo tàng Khảo cổ học đầu tiên tại Việt Nam. Được biết, khu trưng bày đã chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhân dân từ 19/5 vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại khu trưng bày:

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội

Không gian trưng bày gồm 2 tầng hầm phía Đông nhà Quốc hội. Khu trưng bày được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn biến thời gian từ xưa lại gần và nội dung được thể hiện lồng ghép, xen cài giữa di tích và di vật, trong đó, di tích là “hồn cốt” của khu trưng bày.

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội (Hình 2).

Tầng hầm 01 (có diện tích khoảng 1.700m 2 ) là nơi giới thiệu các di tích, di vật từ thời Lý, Trần, Lê được trưng bày bên trong không gian của một di tích kiến trúc cung điện thời Lý, được tái tạo dưới mặt sàn giống như bối cảnh khai quật.

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội (Hình 3).

Giếng cổ cùng những hiện vật khác thời Lý - Trần được trưng bày

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội (Hình 4).

Bức tranh tường Bình minh Thăng Long do nữ tác giả Bùi Thu Trang sáng tác

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội (Hình 5).

Mộ ngựa.

Xã hội - Chiêm ngưỡng 'bảo tàng cổ vật' dưới lòng tòa nhà Quốc hội (Hình 6).

Tầng hầm 2 (có diện tích gần 2.000m 2) trưng bày các di vật thời kì tiền Thăng Long (thế kỉ VII-X). Đây là thời kì trước khi xây dựng kinh đô Thăng Long, gồm thời Đại La (thế kỷ VII-IX) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X). Các di tích gồm nền móng kiến trúc cùng giếng nước, mộ ngựa, xâu tiền...

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.