Chiêu

Chiêu "Kim thiền thoát xác" của cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108?

Thứ 6, 09/07/2021 | 14:38
0
Phó chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108 đã bị cơ quan chức năng xử phạt, và sau đó đã đổi tên mới.

Nhiều lần bị xử phạt

“Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ - viện 108 Hà Nội” (địa chỉ số 2 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều lần quảng cáo trên mạng xã hội facebook khẳng định đây là cơ sở chi nhánh liên kết với khoa PTTM của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và do bác sĩ của viện này thực hiện và đang hoạt động. Khi khách hàng truy cập vào trang fanpage nêu trên thì được chỉ đến số 2 đường Đỗ Đức Dục để làm đẹp. 

Sự kiện - Chiêu 'Kim thiền thoát xác' của cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108?

Trang fanpage chỉ dẫn khách hàng đến địa chỉ số 2 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm đẹp.

Trước đó, trả lời báo chí,PGS.TS Vũ Ngọc Lâm- Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – khẳng định, bệnh viện Trung ương 108 chỉ có duy nhất một cơ sở tại số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để hiểu rõ hơn về hoạt động của cơ sơ này, ngày 9/7 ông Nguyễn Thế Đô, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã thông tin thêm với PV Người Đưa Tin Pháp luật về cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108, đồng thời thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở mới cũng nằm tại địa chỉ số 2 đường Đỗ Đức Dục.

Theo đó, ông Đô cho biết về cơ sở thẩm mỹ có tên “Khoa phẫu thuật Thẩm mỹ - viện 108 Hà Nội” có địa chỉ tại số 2 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, vào tháng 3/2021 đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã kiểm tra, đồng thời thu hồi đăng ký kinh doanh cơ sở Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội.

Ngày 26/3, UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã ra thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội.

Theo vị lãnh đạo phường này, hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01K8022634 ngày 1/7/2020 tại địa chỉ Lô A1, dự án khu nhà ở Mễ Trì để bán, số 2, đường Đỗ Đức Dục với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da.

“Trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh này 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; 1 lần bị xử phạt vi phạm quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Tổng số tiền phạt là 197.500.000 đồng”, ông Đô thông tin và cho biết phường thường xuyên kiểm tra hoạt động của cơ sở thẩm mỹ này.

"Kim thiền thoát xác"?

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về “Khoa phẫu thuật thẩm mỹ- viện 108 Hà Nội” vẫn hoạt động trên facebook và chỉ dẫn khách hàng đến địa chỉ số 2 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm đẹp. Ngày 2/7, UBND phường Mễ Trì đã đến địa chỉ số 2 đường Đỗ Đức Dục để kiểm tra, tại đây Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết: “Chúng tôi đến kiểm tra yêu cầu cơ sở này cung cấp giấy phép kinh doanh, đầu tiên họ quanh co không cung cấp, phải 15 phút sau thì cơ sở này cung cấp giấy phép kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã thay hết biển bên trong, lấy tên là “Thẩm mỹ viện Hà Nội””.

Sự kiện - Chiêu 'Kim thiền thoát xác' của cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108? (Hình 2).

UBND  phường Mễ Trì đã kiểm tra hoạt động của cơ sở mới có tên "Thẩm mỹ viện Hà Nội" (số 2 đường Đỗ Đức Dục).

Theo ông Đô, "Thẩm mỹ viện Hà Nội" là cơ sở làm đẹp mới được phòng đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp phép vào ngày 27/5/2021 có tên công ty là công ty TNHH dịch vụ Thẩm mỹ viện Hà Nội (địa chỉ Lô A1, dự án khu nhà ở Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lãnh đạo phường Mễ Trì thông tin cơ sở này đã đổi chủ, tuy nhiên khi kiểm tra hoạt động thì ông nhận thấy chủ cũ vẫn ở đây, nhưng người đứng đầu đăng ký kinh doanh lại là người khác.  

“Vì kiểm tra cơ sở nhiều lần, nên chúng tôi nhớ mặt và nhận thấy có cả chủ cũ cũng vẫn ở cơ sở mới này”, ông Đô thông tin.

Liên quan đến fanpage của “Khoa phẫu thuật thẩm mỹ- viện 108 Hà Nội” vẫn hoạt động, ông Đô cho biết, phường cũng đã yêu cầu page gỡ bỏ hoạt động để tránh gây hiểu nhầm. Tuy nhiên, việc quản lý page này phải ở cấp cao hơn.

“UBND phường vẫn thường xuyên kiểm tra, tuy nhiên chức năng nhiệm vụ của phường là kiểm tra an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh, đồng thời kiểm tra về dịch vụ đăng ký kinh doanh. Đồng thời, khi phát hiện ra cơ sở hoạt động không đúng với giấy phép kinh doanh thì phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý”, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết thêm.

Thanh Lam

Hà Nội: Cơ sở làm đẹp mạo danh bệnh viện 108 để phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 4, 07/07/2021 | 08:59
Tin tưởng vào uy tín của bệnh viện Trung ương Quân đội 108, không ít người đã trở thành nạn nhân của một cơ sở thẩm mỹ mạo danh.

Gần 1 tấn mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc da không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chủ nhật, 20/06/2021 | 19:57
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện gần 1 tấn chất kem sệt đựng trong các hộp nhựa không có tem nhãn.

TP.HCM: Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc

Thứ 5, 27/05/2021 | 17:27
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu: Tạm thời ngưng hoạt động quán ăn, cà phê vỉa hè, nghi lễ tôn giáo, cơ sở làm đẹp, hoạt động ăn uống tại các khách sạn…
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.