Theo tờ Tam Á báo thì từ 12 giờ ngày 16/5 đến 12 giờ ngày 1/8, Trung Quốc sẽ đơn phương áp dụng lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông, trong phạm vi bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ. Cũng như những năm trước, phạm vi cấm đánh bắt năm 2016 trải dài từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN.
Tam Á báo trích nội dung kế hoạch từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay trong thời gian cấm đánh bắt, giới chức sẽ tiến hành tuần tra trên biển và tổ chức các cuộc “kiểm tra chấp pháp bất ngờ”, theo dõi động thái của tàu đánh cá, kiểm tra giấy phép hoạt động…
Lệnh cấm đánh bắt phi pháp lần này được đưa ra khoảng 2 tháng sau khi Trung Quốc thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020). Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường biển bằng các lệnh cấm đánh bắt, nâng cao khả năng “chấp pháp trên biển”, dùng tất cả phương tiện “bảo vệ lợi ích biển”.
Tàu hải cảnh của Trung Quốc
Theo báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa trình lên quốc hội, Bắc Kinh đã hoàn tất hoạt động bồi đắp quy mô lớn ở những bãi đá nói trên từ tháng 10.2015 và đang tập trung xây cơ sở hạ tầng, trong đó có những đường băng dài 3 km, đủ lớn cho tất cả chiến đấu cơ hoạt động, theo CNN.
Theo Thời báo Tự do Đài Loan ra ngày 15/5 dẫn báo cáo về sức mạnh quân sự do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 13/5 cho hay, hiện nay Trung Quốc đã đẩy nhanh tốc độ xây đảo nhân tạo và xây dựng hạ tầng (bất hợp pháp) ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), sau khi hoàn thành sẽ có cảng biển, hệ thống thông tin, do thám, trang bị hậu cần và 3 đường băng.
Báo cáo cho biết, Trung Quốc tiếp tục sản xuất tàu ngầm động cơ hạt nhân lớp Tấn trang bị tên